Ông kêu gọi Thái Lan tổ chức bầu cử sớm “để phản ánh nguyện vọng của nhân dân”.
Phóng to |
| Một binh sĩ Thái canh gác gần tòa nhà chính phủ Ảnh: Reuters |
Trước đó, Lầu Năm Góc cũng tuyên bố xem xét lại hỗ trợ và các can dự quân sự với Thái Lan sau khi Tư lệnh Lục quân nước này, Tướng Prayuth Chan-ocha nắm quyền kiểm soát chính phủ.
Ngoài Mỹ, Tổng thống Pháp và Ngoại trưởng Đức cũng lên án vụ đảo chính, trong khi Bộ Ngoại giao Nhật mô tả đây là “diễn biến đáng tiếc”. Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho rằng Thái Lan cần phải tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt.
Singapore cũng bày tỏ “sự lo ngại nghiêm trọng”. Một số nước Đông Nam Á đã cảnh báo công dân cẩn trọng khi đến Thái Lan.
Sáng 23-5, quân đội Thái Lan đã ra lệnh triệu tập thêm 114 nhân vật cao cấp của các đảng phái chính trị đối lập tại nước này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận