22/06/2019 12:06 GMT+7

Ông Duterte nêu điều kiện điều tra chung với Trung Quốc vụ đâm tàu

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Philippines đã chấp nhận đề xuất của Trung Quốc về việc điều tra chung vụ tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Biển Đông, chỉ 1 ngày sau khi ngoại trưởng nước này bác đề xuất điều tra chung.

Ông Duterte nêu điều kiện điều tra chung với Trung Quốc vụ đâm tàu - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: REUTERS

Thông tin trên được người phát ngôn của ông Duterte, ông Salvador Panelo, đưa ra ngày hôm nay 22-6, theo Hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, theo ông Panelo, Tổng thống Duterte khẳng định rằng ngoài Trung Quốc và Philippines, ông còn muốn 1 quốc gia thứ 3 tham gia ủy ban điều tra chung để xác định chuyện gì đã thật sự xảy ra ở bãi Cỏ Rong nằm ở phía đông bắc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

"Chúng tôi không đời nào từ bỏ bất kỳ tấc đất nào thuộc chủ quyền của mình và cũng không thỏa hiệp trên quyền lợi của 22 ngư dân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đòi công bằng cho các ngư dân và sẽ sử dụng tất cả phương tiện pháp lý để giải quyết" - ông Paleno nhấn mạnh.

Truyền thông Philippines cho biết sau khi đâm chìm tàu cá Gem-Ver 1 của Philippines tại khu vực bãi Cỏ Rong hôm 9-6, tàu cá Trung Quốc đã rời khỏi hiện trường ngay lập tức và bỏ mặc mạng sống 22 thuyền viên Philippines.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines thừa nhận tàu Yuemaobinyu 42212 của nước này đã đâm chìm tàu cá Philippines nhưng lại giải thích theo kiểu sự cố. 

Phía Trung Quốc nói rằng lúc đó "tàu cá" Trung Quốc bị một nhóm từ 7-8 tàu Philippines bao vây và trong lúc tháo chạy đã đâm phải tàu Gem-Ver 1.

Ngoài thông tin đưa ra mâu thuẫn từ hai phía, thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio còn cho rằng một tàu dân quân biển của Trung Quốc có khả năng đứng sau vụ đâm chìm hôm 9-6. 

Ông Duterte nêu điều kiện điều tra chung với Trung Quốc vụ đâm tàu - Ảnh 2.

Tàu cá Gem-Ver 1 chìm trên biển sau khi bị tàu Trung Quốc đâm hôm 9-6 - Ảnh: RAPPLER

Theo Hãng tin Reuters, giới chỉ trích cáo buộc ông Duterte đang tuân theo mong muốn của Trung Quốc thay vì có lập trường cứng rắn để bảo vệ các ngư dân và quyền chủ quyền của Philippines. Về vụ chìm tàu trên, vài ngày trước nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố đó chỉ là một "tai nạn hàng hải nhỏ nhặt".

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Philippines từ Bộ trưởng quốc phòng cho tới lãnh đạo hải quân điều công khai chỉ trích tàu Trung Quốc. 

Ngoại trưởng Philippines, ông Teodoro Locsin, cũng đã gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh. Trong một bài đăng trên Twitter hôm 21-6, ông còn thẳng thừng bác bỏ đề xuất điều tra chung với Trung Quốc.

Vụ tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm được đánh giá có thể sẽ làm phức tạp thêm những gì được xem là nỗ lực của ông Duterte nhằm xây dựng quan hệ hữu hảo với Trung Quốc.

Philippines bác đề nghị điều tra chung vụ đâm tàu của Trung Quốc Philippines bác đề nghị điều tra chung vụ đâm tàu của Trung Quốc

TTO - Manila từ chối đề nghị của Bắc Kinh về một cuộc điều tra chung liên quan đến vụ tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm và bỏ mặc trên biển, khẳng định Philippines sẽ tự điều tra riêng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên