05/01/2018 14:39 GMT+7

Ông Dương Công Minh và nhiều đại gia chọn ngân hàng bỏ công ty

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Nhiều ông chủ ngân hàng đã đưa ra lựa chọn khi quy định sếp ngân hàng không được đồng thời giữ các chức vụ tương tự ở doanh nghiệp khác sắp có hiệu lực.

Ông Dương Công Minh và nhiều đại gia chọn ngân hàng bỏ công ty - Ảnh 1.

Ông Dương Công Minh hiện chỉ còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank. Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank vừa có thông báo về việc thay đổi thông tin của người nội bộ là ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này.

Theo đó, ông Minh chính thức từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại 4 công ty gồm Him Lam, Dụng cụ Thể thao Bảo Long, Phát triển Xín Mần, Chứng khoán Liên Việt. 

Hiện tại, ông Minh chỉ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Việc ông Dương Công Minh thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại hàng loạt doanh nghiệp khác nhằm tuân theo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 15-1-2018.

Trong Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi có nhiều điều khoản, quy định nhằm hạn chế sở hữu chéo.

Trong số đó có quy định chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) của một tổ chức tín dụng (TCTD) không được đồng thời giữ các chức vụ tương tự ở doanh nghiệp khác.

Quy định này sẽ dẫn đến tình trạng ông chủ ngân hàng buộc phải lựa chọn từ bỏ một trong hai chức danh. 

Thực tế hiện nay đa số chủ tịch Hội đồng quản trị của các ngân hàng cổ phần đều nắm giữ vị trí chủ tịch hoặc thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác.

Ngoài trường hợp ông Dương Công Minh, còn có ông Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Đỗ Quang Hiển hiện là chủ tịch của Tập đoàn T&T và Công ty Chứng khoán SHS... 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank Hồ Hùng Anh là phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Masan Group.

Ngoài ra chủ tịch Hội đồng quản trị VIBank Đặng Khắc Vỹ là chủ tịch Công ty Mareven Food Holdings. Ông Vũ Văn Tiền, chủ tịch ABBank, đang là chủ tịch Geleximco. 

Chủ tịch Kiên Long Bank Võ Quốc Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Đồng Tâm Group và VPF.

Ông Phương Hữu Việt, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á, cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư Việt Phương…

Mới đây, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc đá quý DOJI kiêm Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng đã đưa ra lựa chọn của mình, theo đó ông Đỗ Minh Phú sẽ thôi làm chủ tịch DOJI sau Đại hội cổ đông của TPBank vào tháng 4 tới.

Ông Đỗ Quang Hiển cũng cho biết sẽ thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ở Tập đoàn T&T để làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB.

Trả lời Tuổi Trẻ Online trước đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết việc bổ sung quy định các sếp ngân hàng không kiêm nhiệm các chức danh tương đương tại các doanh nghiệp khác là để hạn chế lạm dụng quyền nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư cấp tín dụng không trên cơ sở thị trường và tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.

Ông Hưng đánh giá đó là nội dung bổ sung rất quan trọng để ngăn ngừa việc thao túng, đảm bảo minh bạch, an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận mục đích của quy định trên là để tránh doanh nghiệp sử dụng ngân hàng như một sân sau vì khi sếp ngân hàng cũng là chủ doanh nghiệp thì việc ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn là rất dễ dàng.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên