04/06/2018 22:48 GMT+7

Ông Đoàn Ngọc Hải 'xuống đường' sau khi rút đơn từ chức

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sau 8 tháng tạm ngưng xuống đường dẹp vỉa hè, tối 4-6, ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM, bất ngờ có mặt tại phường Nguyễn Thái Bình, Q.1 để xử phạt các hàng quán vi phạm lấn chiếm lòng lề đường.

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường sau khi rút đơn từ chức - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải làm việc với lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình tối 4-6 - Ảnh: L.P

Đây là lần trở lại của phó chủ tịch quận 1 sau khi xin rút lại đơn xin từ chức đã gửi trước đó vì lý do không thực hiện được lời hứa trước nhân dân.

Trong tối 4-6, ba quán lẩu dê tại giao lộ đường Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ bày bàn ghế trên vỉa hè lấn chiếm hết không gian của người đi bộ bị ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu giữ nguyên hiện trạng và gọi lãnh đạo phường ra xử lý.

Tại quán ốc ở số 18 Võ Văn Kiệt, vị trí xảy ra vụ việc cán bộ trật tự đô thị bị hành hung, ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường chấn chỉnh lại trật tự khu vực này.

Một số cửa hàng, quán nhậu tại địa bàn có hành vi lấn chiếm cũng bị lực lượng chức năng xử phạt và tạm giữ các phương tiện, bàn ghế vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường sau khi rút đơn từ chức - Ảnh 2.

Quán lẩu dê lấn chiếm vỉa hè bị xử phạt - Ảnh: L.P

Trước đó, vào ngày 15-5, lãnh đạo Quận ủy quận 1 cho biết ông Hải có đơn xin rút lại đơn từ chức đã gửi vào ngày 8-1.

Trong đơn ông Hải cho biết ông đã suy nghĩ kỹ và mong muốn được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng TP.HCM, sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, nguy hiểm… và nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được phân công.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên