28/03/2018 19:55 GMT+7

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn quân đi dọn dẹp chung cư quận 1

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Sau khi kiểm tra an toàn PCCC tại ba chung cư cũ trên địa bàn quận chiều 28-3, ông Đoàn Ngọc Hải - phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM - quyết liệt cho dọn dẹp hết tất cả vật cản lối đi, vật dụng dễ cháy...

Những vật liệu dễ cháy chất đầy cầu thang và khu vực giữ xe của chung cư 26 Lý Tự Trọng - Ảnh: QUANG KHẢI

Tại chung cư 14 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Q.1, khi phát hiện tấm bạt che bít giếng trời cùng nhiều vật dụng lấn chiếm lối đi, ông Đoàn Ngọc Hải cho lực lượng trật tự đô thị cưỡng chế tháo dỡ tức khắc.

Rất nhiều bàn ghế, tủ kệ, gỗm, thậm chí cả xe hủ tíu quanh hành lang lối đi cũng được lực lượng chức năng thu gom đưa lên xe tải chở đi.

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn quân đi dọn dẹp chung cư quận 1 - Ảnh 2.

Bếp than ở hành lang chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1 đặt ngay bên cạnh tủ PCCC - Ảnh: QUANG KHẢI

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn quân đi dọn dẹp chung cư quận 1 - Ảnh 3.

Một căn hộ ở chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa ngăn thêm phòng bằng vật liệu gỗ, tổ chức nấu ăn ngay bên trong, căn hộ này cũng có bàn thờ nhang đèn - Ảnh: QUANG KHẢI

Tại chung cư 26 đường Lý Tự Trọng (P. Bến Nghé), ngay lối lên chung cư bị một hộ kinh doanh tranh vẽ dựng đầy khung, tranh thu hẹp lối đi. Dưới chân cầu thang bộ cũng chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy như thùng cáctông, khung tranh, nhựa…

Ngay sau khi xem xét, ông Hải cho lập biên bản xử lý và tháo dỡ ngay tại chỗ.

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn quân đi dọn dẹp chung cư quận 1 - Ảnh 4.

Ông Đoàn Ngọc Hải (giữa) chỉ đạo cưỡng chế thu hồi khung tranh lấn chiếm lối đi vào chung cư 26 Lý Tự Trọng - Ảnh: Q.KHẢI

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn quân đi dọn dẹp chung cư quận 1 - Ảnh 5.

Lực lượng trật tự đô thị phường Bến Nghé thu dọn khung tranh, vật dụng dễ cháy lấn chiếm hành lang đi bộ tại chung cư 26 Lý Tự Trọng - Ảnh: QUANG KHẢI

Trao đổi với người dân có mặt tại hiện trường, ông Hải nói ai cũng nghĩ việc chiếm các hành lang lối đi là bình thường nhưng nó sẽ là vật cản, vật cháy… tăng thêm thiệt hại khi có sự cố hỏa hoạn.

Đặc biệt các chung cư trên đều là chung cư cũ, hệ thống PCCC còn nhiều hạn chế. Vì vậy mọi vật cản, vật dụng dễ cháy phải được xử lý ngay tức thì.

Về việc các chung cư cũ không có lối thoát hiểm, ông Hải cho biết trước mắt sẽ đề xuất mở thêm lối thoát hiểm bằng cách trang bị các thang dây cho các chung cư này.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên