30/10/2025 06:21 GMT+7

Ông Đỗ Văn Chiến: Không để chính sách đặc thù cho nhân tài trẻ chỉ tồn tại trên giấy

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đề nghị phải đưa chính sách đặc thù phát triển khoa học trẻ ra thực tế đời sống, không để chính sách chỉ tồn tại trên giấy.

Ông Đỗ Văn Chiến: Không để chính sách đặc thù cho nhân tài trẻ chỉ tồn tại trên giấy - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tại lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng vào tối 29-10 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính sách đặc thù để bồi dưỡng và ứng dụng tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Ông kêu gọi các bộ ngành rà soát và thực hiện những chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhằm phát triển bền vững đất nước. Giải thưởng năm nay vinh danh 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc và 20 nữ sinh ngành khoa học công nghệ, thể hiện tiềm năng và sự cống hiến của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Hoàn thiện chính sách đặc thù bồi dưỡng, ứng dụng tài năng trẻ khoa học công nghệ

Từ nghiên cứu vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, vật liệu nano, vật liệu bán dẫn, vi môi trường, bệnh lý… Trong lĩnh vực môi trường, nhiều công trình đã khởi động phát triển xanh, ví dụ như trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vật liệu giảm thiểu, dự báo thiên nhiên, năng lượng tối ưu hóa, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết Đảng và Nhà nước ta luôn trân trọng trí tuệ, khát vọng cống hiến, tri thức, nhà khoa học công nghệ Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ông Đỗ Văn Chiến: Không để chính sách đặc thù cho nhân tài trẻ chỉ tồn tại trên giấy - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên phải) và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (bên trái) trao chứng nhận và biểu trưng Giải thưởng Khoa học công nghệ "Quả cầu vàng" cho các nhà khoa học đoạt giải - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Ông đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rà soát, hoàn thiện chế độ, chính sách đặc thù về phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, ứng dụng tài năng trẻ khoa học công nghệ.

Trong đó ông Chiến nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, ban hành chính sách đãi ngộ, khuyến khích tài năng, chính sách về cơ hội tiếp cận đổi mới sáng tạo cho các nhóm nghiên cứu trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

"Phải đưa chính sách vào cuộc sống thực tế, không thể đưa chính sách của chúng ta chỉ tồn tại trên giấy. Tháo gỡ các điểm nghẽn, gây cản trở để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo" - ông Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị tạo môi trường phát triển tài năng, hình thành các trung tâm giáo dục đào tạo tài năng và đổi mới sáng tạo trẻ, các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao, mở rộng chương trình trao đổi học tập quốc tế, liên kết đào tạo, nghiên cứu với các nước và các nước phát triển.

Ông cho rằng các cơ quan đơn vị, các tổ chức xã hội chính trị, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cần tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trong nước và nước ngoài. Kết nối đối thoại khoa học thường niên với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị Việt Nam để họ cống hiến trí tuệ, sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

10 nhà khoa học trẻ được nhận giải thưởng "Quả cầu vàng"

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 có 96 hồ sơ đăng ký, trong đó 83 hồ sơ hợp lệ, tăng 34% so với năm 2024.

Trong các hồ sơ đăng ký nhận giải thưởng có 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Anh, Áo, Trung Quốc, Úc.

Ông Đỗ Văn Chiến: Không để chính sách đặc thù cho nhân tài trẻ chỉ tồn tại trên giấy - Ảnh 3.

Các nhà khoa học trẻ được nhận giải thưởng "Quả cầu vàng" 2025 - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức đã lựa chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất được vinh danh. Các nhà khoa học này có công trình nghiên cứu thuộc 5 lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược quốc gia là công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y - dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ đạt giải thưởng tập trung giải quyết các thách thức toàn cầu và ở Việt Nam về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, sức khỏe con người và phát triển bền vững.

Chính sách - Ảnh 4.

20 nữ sinh khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh tại chương trình - Ảnh: ĐĂNG HẢi

Cùng ngày, ban tổ chức đã trao Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam cho 20 nữ sinh xuất sắc. 20 nữ sinh viên này được trao giải ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính, cơ khí, điện - điện tử - viễn thông, vật liệu, môi trường, sinh học ứng dụng và kiến trúc - công trình xây dựng.

Nhiều nữ sinh là tác giả các công bố quốc tế, là đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Ông Đỗ Văn Chiến: Không để chính sách đặc thù cho nhân tài trẻ chỉ tồn tại trên giấy - Ảnh 5.Làm công cụ phát hiện trang web lừa đảo, nhóm sinh viên đạt Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2025

Nhóm sinh viên xây dựng mạng lưới tình báo trên không gian mạng, giúp hàng nghìn lượt người phát hiện trang web lừa đảo mỗi ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất