01/10/2020 20:26 GMT+7

Ông Chung Hae Soung 'sẽ hỏi lại ban lãnh đạo' về việc không được dùng Công Phượng

ANH KHOA
ANH KHOA

TTO - Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua đậm 2-5 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chiều 1-10, HLV CLB TP.HCM, ông Chung Hae Soung cho biết sẽ làm việc về trường hợp của Công Phượng và những cầu thủ mượn từ đội bóng phố núi.

Ông Chung Hae Soung sẽ hỏi lại ban lãnh đạo về việc không được dùng Công Phượng - Ảnh 1.

HLV CLB TP.HCM, ông Chung Hae Soung - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ở trận này, CLB TP.HCM hành quân đến sân Pleiku mà không có sự phục vụ của 3 cái tên gồm Nguyễn Công Phượng, Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương, là 3 cầu thủ mà CLB TP.HCM mượn về từ HAGL.

Theo thỏa thuận của đôi bên, 3 cầu thủ này sẽ không được ra sân cho CLB TP.HCM khi hai đội gặp nhau, và đó là nguyên nhân vắng mặt của 3 cái tên nói trên, trong đó Công Phượng là trường hợp đáng tiếc nhất khi anh đang có phong độ cao và là trụ cột không thể thiếu của ông Chung.

Nói về điều này, HLV Chung Hae Soung chia sẻ: "Về việc 3 cầu thủ HAGL vắng mặt, đó là do thỏa thuận cho mượn từ CLB HAGL. Tôi sẽ phải hỏi lại lãnh đạo đội bóng về điều này".

Tuy nhiên, ông đã không đổ lỗi cho sự vắng mặt nói trên. Ông nói: "Trận thua hôm nay là lỗi của tôi. HLV phải chịu trách nhiệm. Ở trận này tâm lý của chúng tôi không bằng trận trước khi gặp Nam Định".

Ngoài ra, ông cũng dành những lời có cánh cho đối thủ, đặc biệt là tân HLV trưởng của CLB HAGL Nguyễn Văn Đàn, người mà ông từng làm việc trước đây.

Ông Chung chia sẻ: "Tôi có nghe Đàn làm đồng HLV trưởng của HAGL (cùng với Dương Minh Ninh). Lúc tôi còn làm việc ở HAGL, Đàn là trợ lý số 1. Ông ấy là HLV giỏi, có chuyên môn tốt. Có HLV mới, tinh thần của HAGL cao hơn, sự tự tin cũng vậy. Chuyên môn HAGL các bạn biết rồi, danh sách hôm nay họ có bao nhiêu tuyển thủ quốc gia? Họ luôn nằm trong nhóm đầu của V-League. Tôi hi vọng trợ lý cũ của tôi, đội bóng cũ của tôi có nhiều chiến thắng".

Dù thua trận này nhưng CLB TP.HCM vẫn kết thúc giai đoạn lượt đi với một vị trí trong top 8 đội cạnh tranh chức vô địch. Với ông Chung, mục tiêu của toàn đội trong giai đoạn 2 không gì khác ngoài nỗ lực hết sức để giành vị trí cao nhất.

Trải qua 13 trận của giai đoạn lượt đi, CLB TP.HCM để lọt lưới đến 17 bàn. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân đến từ vị trí thủ môn, khi Bùi Tiến Dũng được giao nhiệm vụ bắt chính những trận gần đây.

Chia sẻ đôi chút về vị trí này, HLV Chung Hae Soung phát biểu: "CLB không có thủ môn số 1, số 2. Ai tốt nhất sẽ được ra sân. Vấn đề thủ môn tôi giao hết cho Trần Minh Quang. Tôi không phải là HLV thủ môn nên tôi sẽ lắng nghe những chia sẻ, góp ý của họ. Tôi hoàn toàn tôn trọng Minh Quang".

HLV Nguyễn Văn Đàn: "Tôi vừa nhận nhiệm vụ mà đội đá tốt, đó là điều may mắn"

Về phía HAGL, đồng HLV trưởng Nguyễn Văn Đàn đã gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Đây là trận đầu tiên mà ông Đàn cùng ông Dương Minh Ninh dẫn dắt đội bóng.

Theo ông, một trận thắng chưa thể nói lên nhiều điều. Nhưng đó đã là một sự may mắn với cá nhân ông. "HLV ai làm cũng vậy thôi, hôm nay mới là trận đầu tiên chưa thể nói lên nhiều điều. Không thể so sánh HLV nội với ngoại được. Hôm nay, tôi vừa nhận nhiệm vụ và đội thi đấu tốt, đó là điều may mắn với HLV như tôi" - ông Đàn chia sẻ.

"Áp lực tất nhiên là có, nhưng đã làm phải chấp nhận và nỗ lực hết mình. Chúng tôi phải cố gắng trong mỗi trận đấu để không phải tiếc nuối hay buồn rầu vì những điều không mong muốn".

HLV Chung Hae Soung: HLV Chung Hae Soung: 'Khi muốn tôi quay lại thì phải cho tôi quyết định hết'

TTO - Phát biểu sau buổi tập sáng 13-8 của CLB TP.HCM trên sân Quân khu 7, HLV Chung Hae Soung đã có những chia sẻ với giới truyền thông sau quyết định xin nghỉ rồi quay trở lại nắm đội của mình chỉ sau hai tuần lễ.

ANH KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên