
Tiến Linh (áo đỏ) cùng CLB Công an TP.HCM trong trận thắng Hà Nội ở V-League 2025-2026 - Ảnh: N.K.
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Cao Văn Chóng (trước là phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương) đã có tham luận để giúp bóng đá thành phố phát triển bền vững.
Ông Cao Văn Chóng cho rằng TP.HCM sau khi hợp nhất, thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng được kỳ vọng có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện từ phong trào đến chuyên nghiệp.
Ở cấp độ chuyên nghiệp, việc tái cơ cấu các đội bóng mở ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả thi đấu, tăng cường nguồn lực đầu tư và chất lượng chuyên môn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.
Để hoạt động bóng đá của thành phố phát triển bền vững, xứng tầm với siêu đô thị hiện đại sau hợp nhất, ông Cao Văn Chóng cho rằng cần quan tâm thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ.
Trong đó cần phải nâng cao chất lượng hoạt động của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), chú trọng công tác đào tạo, phát triển các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong tuyển chọn, huấn luyện, quản lý và tổ chức thi đấu.

CLB Becamex TP.HCM (áo xanh) trong trận thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 ngay trên sân Pleiku - Ảnh: VPF
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế
TP.HCM cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế của bóng đá thành phố, điển hình như hợp tác đào tạo bóng đá trẻ giữa TP.HCM và Lyon (Pháp), giữa CLB Becamex TP.HCM với Kawasaki Frontale (Nhật Bản).
Gần đây nhất là hợp tác giữa CLB TP.HCM và CLB Gremio (Brazil) trước sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá hai quốc gia. Hoạt động này cần được quan tâm, triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất thể dục thể thao
TP.HCM cần đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất thể dục thể thao, khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất cho thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Cải tạo, nâng cấp các công trình hiện hữu và quy hoạch, xây dựng các khu liên hợp thể dục thể thao mới, trong đó có sân vận động ở các cấp độ khác nhau, theo hướng hiện đại, khoa học, đủ điều kiện đăng cai sự kiện thể dục thể thao quốc gia, quốc tế.
Hình thành siêu đô thị TP.HCM, thể dục thể thao thành phố trong đó bóng đá TP.HCM đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ.
Đây là cơ hội lớn để thể dục thể thao thành phố tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành công chung của nền thể dục thể thao quốc gia, cũng như quảng bá hiệu quả hình ảnh, văn hóa của thành phố đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Hiện tại bóng đá TP.HCM sau sáp nhập đang có đến 6 CLB chuyên nghiệp - nhiều nhất nước. Đó là Công an TP.HCM, Becamex TP.HCM (thi đấu ở V-League), TP.HCM, Trẻ TP.HCM, Gia Định, Đại học Văn Hiến (thi đấu ở Giải hạng nhất).
Trong đó sự trở lại của cái tên lừng lẫy một thời Công an TP.HCM được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá thành phố trở lại thời kỳ vàng son ngày nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận