07/01/2022 10:32 GMT+7

Ông Biden và ông Trump chỉ trích nhau khi nhìn lại 1 năm sau bạo loạn 6-1

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tổng thống Biden chỉ trích gay gắt người tiền nhiệm khi phát biểu nhân tròn một năm xảy ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, do những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump gây ra vì không tin ông Trump thất cử.

Ông Biden và ông Trump chỉ trích nhau khi nhìn lại 1 năm sau bạo loạn 6-1 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris dự sự kiện tròn một năm xảy ra vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, ngày 6-1 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc người tiền nhiệm gây ra mối đe dọa không ngừng đối với nền dân chủ Mỹ. Dù không thành công, cuộc bạo loạn cách đây một năm vẫn là sự đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống chính quyền của Mỹ.

Những tuyên bố sai sự thật của người tiền nhiệm về việc đã xảy ra gian lận phiếu bầu diện rộng có thể làm suy yếu nền pháp quyền và phá hoại các cuộc bầu cử trong tương lai.

"Chúng ta phải tuyệt đối rõ ràng đâu là sự thật, đâu là dối trá. Sự thật là: Một cựu tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã tạo ra và phát tán một mạng lưới những lời lẽ dối trá về cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy làm vậy vì coi trọng quyền lực hơn là các nguyên tắc. Ông ấy không thể chấp nhận mình đã thua", ông Biden khẳng định.

Theo Đài CNN, bài diễn văn của ông Biden không nhắc trực tiếp tên ông Trump nhưng có 16 lần nhắc về một "cựu tổng thống" khi liên hệ đến các sự kiện bạo loạn ở Đồi Capitol xảy ra ngày 6-1 năm ngoái.

Đáp lại, từ Florida, cựu tổng thống Donald Trump đã chỉ trích bài phát biểu của ông Biden. Đài Fox News dẫn phát biểu của ông Trump.

"Ngày hôm nay ông Biden đã sử dụng tên tuổi của tôi nhằm chia rẽ nước Mỹ hơn nữa. Đất nước của chúng ta không còn biên giới, hoàn toàn mất kiểm soát trước COVID-19 (con số kỷ lục!), không còn độc lập về năng lượng, lạm phát tràn lan, quân đội đang hỗn loạn, việc chúng ta rút khỏi, hay đầu hàng ở Afghanistan có lẽ là ngày đáng xấu hổ nhất trong lịch sử lâu đời và ưu tú của Hoa Kỳ và nhiều hơn thế nữa", ông Trump cho biết.

Giám đốc truyền thông của ông Trump, ông Taylor Budowich, viết trên Twitter rằng "Đảng Dân chủ muốn mượn ngày 6-1 này để gây ra sự sợ hãi và chia rẽ với nước Mỹ. Tôi nói, hãy để họ làm thế vì nước Mỹ nhìn thấu những dối trá và phân cực của họ".

Ông đăng bài phát biểu phản bác của ông Trump và cho rằng ông Biden chỉ đang nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi lạm phát gia tăng, tội phạm và đóng cửa trường học do COVID-19.

Theo báo The Guardian, có 5 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn ở thủ đô nước Mỹ ngày 6-1-2021, trong đó có 1 cảnh sát tử vong. Có 4 cảnh sát khác tự sát. Khoảng 140 cảnh sát bị thương. Các nhà điều tra đã bắt giữ 725 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công.

Nhiều chính trị gia của Đảng Cộng hòa không muốn can dự sự kiện kỷ niệm ngày 6-1 và cho rằng nó đã bị chính trị hóa quá mức. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người thân tín với ông Trump, đăng tweet chỉ trích lễ kỷ niệm là "hành động chính trị trơ trẽn của Tổng thống Biden".

Theo Hãng tin Reuters, 1 năm sau sự kiện bạo loạn ở Đồi Capital, an ninh ở thủ đô và tòa nhà Quốc hội đã được tăng cường đáng kể.

Nhà tài trợ lớn của ông Trump là người quyên góp chính cho cuộc biểu tình trước bạo loạn 6-1 Nhà tài trợ lớn của ông Trump là người quyên góp chính cho cuộc biểu tình trước bạo loạn 6-1

TTO - Bà Julie Jenkins Fancelli, nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử 2020 của cựu tổng thống Donald Trump, đã quyên góp khoảng 300.000 USD cho cuộc biểu tình trước vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 6-1.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên