Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022
Ông Biden: Ông Putin có thể bị trừng phạt nếu Nga 'xâm lược' Ukraine
TTO - Ngày 25-1, phương Tây tăng cường chuẩn bị ứng phó với bất cứ hành động quân sự nào của Nga tại Ukraine, bao gồm việc Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ cân nhắc trừng phạt người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Một chuyến bay hỗ trợ an ninh của Mỹ tại sân bay Boryspil ở thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ông Biden nói sẽ cân nhắc thực hiện bước đi hiếm hoi là áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp với ông Putin nếu Nga xâm lược Ukraine.
"Vâng, tôi sẽ cân nhắc việc đó", tổng thống Mỹ nói khi được hỏi về việc ông có tính trừng phạt người đồng cấp Putin trong trường hợp Matxcơva tiến đánh Kiev hay không.
Ông Biden cũng cho biết ông từng nhấn mạnh với ông Putin về hậu quả nếu Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhắc lại rằng Mỹ không có ý định đưa quân đến Ukraine - nước không phải là thành viên NATO.
Theo Hãng tin AFP, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ các biện pháp trừng phạt kinh tế "với hậu quả to lớn", vượt xa các biện pháp Mỹ từng áp đặt năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.
Các biện pháp mới bao gồm hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị công nghệ cao của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử và hàng không vũ trụ.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nhắc lại lời đe dọa khi cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ "nặng hơn mọi biện pháp chúng tôi từng áp đặt trước đây".
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với ông Putin ngày 28-1 để "làm rõ" ý định của Matxcơva đối với Ukraine.
Mặt khác, cũng trong ngày 25-1, Điện Kremlin cho rằng việc Washington đặt 8.500 binh sĩ vào thế "cảnh giác cao độ" là làm leo thang căng thẳng, và cho biết sẽ theo dõi các hành động của Mỹ "với sự quan ngại lớn".
Nga cũng thông báo bắt đầu các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở bán đảo Crimea và khu vực phía nam gần Ukraine, với sự tham gia của khoảng 6.000 binh sĩ. Cuộc tập trận bao gồm các bài diễn tập với máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, hệ thống phòng không và tàu chiến.
Theo giới chức phương Tây, Nga đã điều hơn 100.000 binh sĩ tới biên giới với Ukraine, làm dấy lên lo ngại về việc Matxcơva sẽ xâm lược Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.
-
TTO - Sau khi vòng bảng kết thúc, môn bóng đá nam SEA Games 31 đã xác định được hai cặp đấu bán kết: U23 Thái Lan gặp Indonesia và U23 Việt Nam đụng độ Malaysia.
-
TTO - Phát biểu sau trận thắng U23 Lào 1-0 ở lượt cuối bảng B diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) tối 16-5, HLV Alexandre Polking (U23 Thái Lan) đánh giá U23 Indonesia là đội bóng tốt nhất SEA Games 31 chứ không phải U23 Việt Nam.
-
TTO - Ngày 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có vấn đề gì với Phần Lan hay Thụy Điển, nhưng ông nói Matxcơva sẽ phản ứng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại hai nước này.
-
TTO - Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.
-
TTO - Tính đến hết ngày thi đấu 16-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 88 HCV, 55 HCB và 55 HCĐ, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan (36 HCV, 38 HCB và 503 HCĐ).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận