Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022
Ông Biden kêu gọi các công ty dầu mỏ Mỹ ‘thể hiện lòng yêu nước’ để kìm giá dầu
TTO - Một ngày sau khi xác nhận chuyến công du đến Trung Đông, Tổng thống Joe Biden đã thúc ép các công ty Mỹ tăng công suất lọc dầu.

Các bồn chứa tại nhà máy lọc dầu ở California, Mỹ - Ảnh: REUTERS
Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng nhiên liệu, ông Biden không có nhiều lựa chọn khả thi. Dù Mỹ là nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu thế giới, nước này chỉ chiếm 12% nguồn cung xăng toàn cầu. Trong khi đó, giá dầu, yếu tố quyết định giá xăng, phụ thuộc vào những diễn biến ở Ukraine.
Ngày 14-6, Nhà Trắng xác nhận ông Biden sẽ đến Trung Đông, trong đó sẽ bàn về sản lượng dầu mỏ tại Saudi Arabia, gạt bỏ căng thẳng 2 nước kể từ sau vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi. Theo truyền thông Saudi Arabia, ông Biden sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Salman.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, dù Saudi Arabia có sẵn sàng gia tăng sản xuất cũng không thể giúp giảm giá dầu. Đó là vì sản lượng của Nga đang giảm và có thể sụt mạnh hơn khi các nước châu Âu hạn chế nhập năng lượng của Nga.
Ngày 15-6, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết ông Biden sẵn sàng với "mọi phương án sử dụng hợp lý" các công cụ của chính phủ liên bang để tăng sản lượng và hạ giá thành, bao gồm các hành động khẩn cấp như viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA) để giúp Mỹ tăng công suất lọc dầu.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các công ty lọc dầu giải thích lý do không bán thêm xăng dầu trên thị trường dù đã thu được lợi nhuận như mong đợi.
Tổng thống Biden đã gửi thư cho giám đốc điều hành các tập đoàn dầu mỏ, trong đó cho rằng tỉ suất lợi nhuận cao bậc nhất trong lịch sử, với hơn 1,70 USD/gallon (1 gallon tương đương 3,78 lít), để lọc dầu thành xăng và dầu diesel là "không thể chấp nhận được".
Ông kêu gọi các công ty hãy là "những người yêu nước" và làm việc với chính phủ để giải quyết việc tăng giá do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Giá xăng dầu tại Mỹ đã tăng kỷ lục trong thời gian qua - Ảnh: REUTERS
Trước nay, các nỗ lực của chính quyền ông Biden nhằm buộc các công ty dầu mỏ trong nước bơm thêm dầu không mấy thành công, vì các công ty đều lo ngại việc tăng nguồn cung sẽ làm giảm giá dầu, theo New York Times.
Trong khi đó, Hãng tin Bloomberg cho biết ít khả năng các công ty dầu sẽ xây thêm các nhà máy lọc dầu mới trong bối cảnh các nước đang giảm năng lượng hóa thạch, thời gian thu lời lại lâu trong khi việc xin cấp phép, chi phí xây dựng cũng là thách thức.
Chuyên gia năng lượng Mark Finley của Viện Chính sách công Baker ở Texas, Mỹ, cho biết động thái của chính quyền ông Biden có thể không giúp tăng nguồn cung mà ngược lại khiến thị trường thêm sợ hãi.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông trả lời Tuổi Trẻ Online việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã về Việt Nam.
-
TTO - Tôi dám khẳng định hầu hết những người làm ngành y tế không phải vì eo hẹp tiền lương mà quyết định bỏ việc. Chắc chắn trong ngành y tế ít ai nói rằng vì lương thấp mà tôi không muốn làm, vì lương thấp mà tôi thế nọ thế kia.
-
TTO - Ra đời từ năm 2003 với học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm 2022 đánh dấu cột mốc 20 mùa học bổng "Tiếp sức đến trường" được tổ chức.
-
TTO - Xưởng sản xuất linh kiện điện tử của một công ty của Đài Loan ở Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang cháy lớn. Gần 30 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đang chữa cháy tại hiện trường.
-
TTO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy một kho chứa đạn ở miền nam Ukraine. Điều đáng nói là nơi đây chứa tới 45.000 tấn đạn dược do liên minh quân sự NATO cung cấp cho Ukraine.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận