
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 30-10-2025 - Ảnh: AFP
Theo báo Nation ngày 24-6, Thủ tướng Anutin đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao, lực lượng cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng để bàn biện pháp xử lý vụ bê bối liên quan đến kỳ thi tuyển dụng 6.669 công chức địa phương do Cục Hành chính địa phương thuộc Bộ Nội vụ tổ chức vào năm ngoái.
Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh toàn bộ kết quả của kỳ thi phải bị hủy nếu quá trình tổ chức được xác định là vi phạm pháp luật, bất kể kết quả được công bố và một số thí sinh đã được bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy nhà nước.
"Nếu nền tảng pháp lý của kỳ thi không hợp lệ thì kết quả không thể được công nhận", ông Anutin khẳng định.
Vụ việc bị phanh phui sau khi lực lượng chống tham nhũng và cảnh sát tiến hành đột kích một căn nhà tại tỉnh Nonthaburi hôm 22-6.
Tại đây, nhà chức trách phát hiện ít nhất 10 người đang chỉnh sửa điểm thi trên hệ thống máy tính, nhằm giúp các thí sinh đã trả tiền hối lộ vượt qua kỳ thi tuyển dụng công chức.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ít nhất 3.000 bài thi trong kỳ tuyển dụng năm ngoái trên toàn quốc có thể liên quan đến các khoản hối lộ.
Theo cảnh sát, mỗi thí sinh phải chi từ 350.000 đến 800.000 baht (10.700 - 24.500 USD) để được sửa điểm và bảo đảm trúng tuyển.
Trong khi đó, nhiều vị trí được tuyển dụng chỉ có mức lương khởi điểm khoảng 15.000 baht (460 USD) mỗi tháng.
Các cơ quan điều tra ước tính vụ tham nhũng có thể liên quan đến ít nhất 3.000 bài thi và gây thiệt hại hơn 4,5 tỉ baht (khoảng 138 triệu USD).
Phát biểu trước báo giới vào cùng ngày, Thủ tướng Anutin tuyên bố những người được tuyển dụng thông qua hành vi gian lận là tham nhũng rõ ràng và không xứng đáng gia nhập bộ máy công quyền.
"Đây là sự phản bội đất nước. Nó tước đi cơ hội công bằng của những ứng viên thực sự có năng lực và xứng đáng, buộc họ phải thua thiệt trước các mạng lưới tham nhũng. Kết quả là chúng ta có những công chức bước vào bộ máy nhà nước bằng những phương thức không trung thực ngay từ ngày đầu tiên. Điều đó là không thể chấp nhận được", ông nhấn mạnh.
Thủ tướng Thái Lan cũng yêu cầu mở rộng điều tra đối với tất cả những người liên quan, bất kể cấp bậc hay cơ quan công tác, đồng thời tiến hành tịch thu tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng.
Những cán bộ bị cáo buộc hoặc đang bị điều tra sẽ bị đình chỉ hoặc điều chuyển công tác để tránh ảnh hưởng đến quá trình làm rõ vụ việc.
Trong khi đó, Đại học Srinakharinwirot, đơn vị được thuê tổ chức kỳ thi và lưu giữ bài thi, cho biết đã thành lập ủy ban điều tra nội bộ và cam kết phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận