05/08/2022 17:34 GMT+7

Ớn cảnh chạy xe máy ngược chiều vun vút trên quốc lộ 1 như đường hai chiều

KIỀU HẠNH - CHÂU TUẤN
KIỀU HẠNH - CHÂU TUẤN

TTO - Tình trạng chạy xe máy ngược chiều trên quốc lộ 1 (địa bàn TP.HCM) diễn ra ‘nhan nhản’ bao năm qua. Thói quen xấu này của người dân gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng người đi đường.

Ớn cảnh chạy xe máy ngược chiều vun vút trên quốc lộ 1 như đường hai chiều - Ảnh 1.

Xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 (đoạn gần Trường đại học Nông lâm TP.HCM) - Ảnh: KIỀU HẠNH

Trên quốc lộ 1, từ lối dẫn vào khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đến Trường đại học Nông lâm TP.HCM (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) dài gần 1km, nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều thay vì quay đầu ở cầu vượt trạm 2 (cách đó khoảng 1km) rồi chạy ngược lên.

P.Q.T. (sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết đoạn đường duy nhất dẫn từ Trường đại học Nông lâm vào khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng. Đoạn đường đất này nhiều ổ gà, không đèn đường khiến nhiều sinh viên, người dân e ngại khi chọn để đi vào khu đô thị Đại học Quốc gia và chọn cách chạy xe máy ngược chiều.

Sinh viên này cho biết thêm: “Dù biết là vi phạm giao thông nhưng hiện tại không còn cách nào khác nên phải đánh liều đi ngược đường”.

Ớn cảnh chạy xe máy ngược chiều vun vút trên quốc lộ 1 như đường hai chiều - Ảnh 2.

Va chạm giao thông xảy ra thường xuyên khi xe máy rẽ trái đi ngược chiều từ ngã ba Trường đại học Kinh tế - luật TP.HCM ra quốc lộ 1 - Ảnh: KIỀU HẠNH

Còn đoạn đường hơn 100m từ ngã ba Trường đại học Kinh tế - luật TP.HCM (lối dẫn vào trung tâm kho vận Linh Xuân và ký túc xá khu B) đến nút giao với đường số 14 (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Nhiều người chọn cách đi ngược chiều để “tắt” qua đường số 14 và chiều bên kia đường. Thêm vào đó, nhiều xe cộ đi ngược từ hướng cầu vượt Linh Xuân về ngã ba Trường đại học Kinh tế - luật TP.HCM để vào ký túc xá tạo ra cảnh tượng “bát nháo” vào giờ tan tầm.

Ớn cảnh chạy xe máy ngược chiều vun vút trên quốc lộ 1 như đường hai chiều - Ảnh 3.

Chạy xe máy ngược chiều trên đường, trên vỉa hè xảy ra nhan nhản trên quốc lộ 1 (khu vực gần Trường đại học Kinh tế - luật TP.HCM) - Ảnh: KIỀU HẠNH

“Điểm báo động” của tình trạng này diễn ra trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Bình Phước 2 đến cầu vượt Gò Dưa, băng qua chợ nông sản Thủ Đức. Thường ngày, xe máy tấp nập nối đuôi nhau đi ngược chiều không khác gì đường 2 chiều.

Để giải quyết vấn đề này, mới đây Sở Giao thông vận tải TP đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, lập chuyên đề xử lý tình trạng chạy xe máy ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ớn cảnh chạy xe máy ngược chiều vun vút trên quốc lộ 1 như đường hai chiều - Ảnh 4.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải TP còn nhận định hiện nay, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến quốc lộ 1 diễn ra thường xuyên, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Do đó, sở có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo lực lượng liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán dọc tuyến quốc lộ 1. Đặc biệt tại khu vực chợ nông sản Thủ Đức.

Ớn cảnh chạy xe máy ngược chiều vun vút trên quốc lộ 1 như đường hai chiều - Ảnh 5.

Đoạn đường duy nhất dẫn từ Trường đại học Nông lâm vào khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: KIỀU HẠNH

Ớn cảnh chạy xe máy ngược chiều vun vút trên quốc lộ 1 như đường hai chiều - Ảnh 6.

Xe cộ bát nháo vào giờ tan tầm gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1 - Ảnh: KIỀU HẠNH

Tước bằng lái người chạy xe tải ngược chiều trên quốc lộ 1 Tước bằng lái người chạy xe tải ngược chiều trên quốc lộ 1

TTO - Liều lĩnh lái xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, một tài xế ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

KIỀU HẠNH - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên