25/04/2017 14:30 GMT+7

Okinawa và liên hoan phim có những khán giả già nhất thế giới

KHẢ LINH (Từ OKINAWA)
KHẢ LINH (Từ OKINAWA)

TTO - Okinawa - quận đảo có phần yên ắng của Nhật - những ngày qua (từ 20 đến 23-4) được khuấy động bằng một sự kiện giải trí thường niên đã qua chín lần tổ chức: Liên hoan phim quốc tế Okinawa.

*** Error ***
Một tiết mục trình diễn trên đường phố trong khuôn khổ liên hoan - Ảnh: Khả Linh

Gọi là “liên hoan phim” nhưng đúng hơn đây là liên hoan giải trí tổng hợp - một sự điều chỉnh của ban tổ chức trong khoảng ba năm nay khi đặt thêm tên mới cho liên hoan:

Liên hoan toàn hòn đảo, với hàng chục hoạt động diễn ra trên khắp Okinawa, từ trình diễn hài kịch đến âm nhạc, thời trang, thể thao... bên cạnh 52 bộ phim được chiếu ở 4 cụm rạp.

Đến Okinawa xem phim?

Với chủ đề chính là Tiếng cười và hòa bình, liên hoan là cuộc hội ngộ lớn của các diễn viên hài bên cạnh các nhân vật trong làng giải trí Nhật và khách mời châu Á.

Tuy vậy, hầu hết các sự kiện, các cuộc giao lưu với nghệ sĩ không dùng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Nhật, nên khán giả quốc tế chỉ có thể “thụ hưởng” liên hoan qua những bộ phim có phụ đề tiếng Anh.

Năm nay, hạng mục Khách mời đặc biệt của liên hoan phim “chiêu đãi” khán giả 9 bộ phim của Nhật Bản, Hong Kong, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia và phim hợp tác giữa Úc và Nhật.

Trong những ngày diễn ra liên hoan, các suất chiếu tại rạp Sakurazaka nằm ở Naha - thủ phủ của Okinawa - thu hút khoảng 80 khán giả/suất, hầu hết là khán giả trung niên.

Ngày thứ hai của liên hoan, trời đổ mưa nhẹ nhưng không hiếm các cụ già ở hòn đảo người dân có tuổi thọ bình quân cao nhất thế giới che dù đến rạp mua vé xem phim.

Những tiếng cười khúc khích vang lên dưới hàng ghế khi màn ảnh chiếu một bộ phim hài. Những nụ cười cũng hiện diện khắp công viên Naminoue Umisora khi các nghệ sĩ Đông Nam Á khuấy động sân khấu bằng các tiết mục ca nhạc.

Rõ ràng, liên hoan đã thổi thêm một sinh khí đậm chất giải trí, mang lại những ngày đầy âm thanh và tiếng cười cho nhịp sống trầm lặng của Okinawa.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ một cuộc trình diễn của nghệ thuật thứ bảy, khán giả sẽ khó háo hức đến với liên hoan phim “để xem phim”, bởi chất lượng phim chưa được chú trọng lắm. Ở hạng mục Khách mời đặc biệt, vẫn có phim khiến khán giả phải... lắc đầu.

Hai cụm rạp chính của liên hoan vốn cách xa nhau lại không có tuyến xe buýt kết nối cũng gây bất tiện cho khán giả.

Sàn diễn của tuổi trẻ

Một lý do để thông cảm với ban tổ chức ở khâu tuyển chọn phim là khác với nhiều liên hoan phim quốc tế khác và khác cả chính liên hoan này những năm trước đây, cuộc tranh tài giờ đây không dành cho các “vị khách” nữa.

Liên hoan phim tổ chức tranh giải cho các nhà làm phim Nhật Bản dưới tuổi 25 để tìm kiếm thế hệ đạo diễn mới ở hạng mục Creator’s factory (Xưởng sáng tạo), giải cho các nhà làm phim quảng cáo ở hạng mục JIMOT CM và giải thưởng cho dự án phát triển các cây bút viết tiểu thuyết/phi hư cấu.

Có thể thấy, đối tượng thụ hưởng nhiều nhất ở liên hoan là những gương mặt trẻ đang theo đuổi con đường phim ảnh hay công nghệ giải trí của Nhật Bản, khi liên hoan tạo nên một sân chơi đa dạng cho họ phô diễn năng lực, cọ xát.

Tại hội nghị về công nghệ giải trí gắn với tương lai của Okinawa được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan, đã có một cuộc thảo luận về việc thành lập ngôi trường phát triển nhân lực tại hòn đảo này.

Thông tin từ hội nghị cũng cho biết vào tháng 8, tour Tiếng cười và hòa bình 2017 sẽ ra mắt, đây là dự án giúp thanh thiếu niên có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia giải trí trong lĩnh vực manga, đồ họa máy tính, hoạt hình, biểu diễn...

Tạo sự kiện văn hóa cho người bản địa, đào tạo và bày sân chơi cho các tài năng trẻ, gieo ước mơ theo đuổi nghệ thuật, nỗ lực quảng bá ra quốc tế hình ảnh địa phương... có lẽ là bài học cho bất kỳ tỉnh lỵ hay tập đoàn giải trí nào thật sự quan tâm đến văn hóa như một mục tiêu phát triển bền vững.

17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên Hiệp Quốc - trong đó có đảm bảo giáo dục chất lượng - cũng là thông điệp được truyền thông rộng rãi tại liên hoan lần này.

Liên hoan trải rộng trên 13 thành phố, thị trấn và các ngôi làng của Okinawa, thu hút 333.000 người tham dự, 126 tình nguyện viên.

Ông Hiroshi Osaki - chủ tịch và giám đốc điều hành tập đoàn giải trí và quản lý tài năng Yoshimoto Kogyo, cũng là chủ tịch của liên hoan phim - ví von sự kiện như một đứa trẻ từ lớp 1 nay đã tốt nghiệp trung học nhờ sự hỗ trợ của người dân Okinawa.

Trong khi đó, qua lễ khai mạc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng gửi một thông điệp đặc biệt đến lễ hội mà ông cho là biểu tượng của Okinawa, nhắc đến nỗ lực không mệt mỏi của người dân Okinawa và kỳ vọng của Chính phủ Nhật trong việc đạt 40 triệu du khách đến năm 2020.

Yuki	Fabian Nishik - một gương mặt trẻ nổi bật của giải thưởng Creator's	Factory ở Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Yuki Fabian Nishik - một gương mặt trẻ nổi bật của giải thưởng Creator's Factory ở Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Từ trái qua: Nghệ sĩ piano khiếm thị Koshi Kishita (nghệ sĩ được xem là
Từ trái qua: Nghệ sĩ piano khiếm thị Koshi Kishita (nghệ sĩ được xem là "Stevie Wonder Nhật Bản", người phụ trách âm nhạc cho bộ phim), nữ diễn viên Chiharu Konno và đạo diễn Kazuyoshi Okuyama giao lưu với khán giả trước buổi công chiếu phim Cross - Ảnh: Khả Linh
Ca sĩ SloJoe (Thái Lan) trình diễn trong chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Đông Nam Á tại sân khấu ngoài trời ở công viên Naminoue Umisora - Ảnh: Khả Linh
Ca sĩ SloJoe (Thái Lan) trình diễn trong chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Đông Nam Á tại sân khấu ngoài trời ở công viên Naminoue Umisora - Ảnh: Khả Linh
Khán giả đội mưa xem các
Khán giả đội mưa xem các "nghệ sĩ nhí" Nhật Bản biểu diễn ở sân khấu ngoài trời tại công viên Naminoue Umisora - Ảnh: Khả Linh
Nghệ sĩ tạo dáng vui nhộn trên thảm đỏ dài nhất thê giới tại Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Nghệ sĩ tạo dáng vui nhộn trên thảm đỏ dài nhất thê giới tại Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Nghệ sĩ Nhật Bản ký tặng các khán giả hâm mộ tại sự kiện thảm đỏ trưa 23-4 ở Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Nghệ sĩ Nhật Bản ký tặng các khán giả hâm mộ tại sự kiện thảm đỏ trưa 23-4 ở Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Nghệ sĩ Nhật Bản ký tặng các khán giả hâm mộ tại sự kiện thảm đỏ trưa 23-4 ở Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Nghệ sĩ Nhật Bản ký tặng các khán giả hâm mộ tại sự kiện thảm đỏ trưa 23-4 ở Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần 9 - Ảnh: Khả Linh
Diễn viên Đài Loan Rhydian Vaughan và nữ đaọ diễn Sola Tien-Yu Fu (thứ ba và năm từ trái qua) giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim My egg boy - bộ phim có nhân vật nhỏ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh - tại LHP quốc tế Okinawa lần 9 - 2017 - Ảnh: Khả Linh
Diễn viên Đài Loan Rhydian Vaughan và nữ đaọ diễn Sola Tien-Yu Fu (thứ ba và năm từ trái qua) giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim My egg boy - bộ phim có nhân vật nhỏ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh - tại LHP quốc tế Okinawa lần 9 - 2017 - Ảnh: Khả Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHẢ LINH (Từ OKINAWA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên