
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó chủ tịch Cơ quan đầu tư quốc gia Oman, ông Sheikh Nasser bin Suliman Al Harthi - Ảnh: VGP
Sau gần hai thập kỷ đầu tư tại Việt Nam, Cơ quan đầu tư quốc gia Oman (OIA) lạc quan về tương lai hợp tác, thể hiện qua việc thành lập thêm quỹ đầu tư mới.
Động thái này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vùng Vịnh vào con đường cải cách và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn riêng ngài Sheikh Nasser bin Suliman Al Harthi, phó chủ tịch OIA.
Tin tưởng vào cải cách
* Sau đề xuất hôm 28-5 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nâng quy mô Quỹ đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) lên 1 tỉ USD, ông đánh giá như thế nào về lời đề nghị này?
- Tính đến nay, chúng tôi đã rót khoảng 400 triệu USD qua quỹ VOI. Trong chuyến thăm này, OIA cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc thành lập quỹ đầu tư tăng trưởng cho kỷ nguyên mới Việt Nam với mục tiêu triển khai 200 triệu USD.
Như vậy, chúng tôi đã có gần 600 triệu USD cam kết đầu tư cho Việt Nam và 1 tỉ USD không phải là con số tạo ra rào cản với chúng tôi.
Nếu có cơ hội đầu tư tiềm năng nào, chúng tôi sẽ xem xét và khuyến khích các nhà đầu tư khác trong khu vực cùng đầu tư vào Việt Nam.
Chúng tôi tin tưởng vào nền kinh tế Việt Nam, vào các nhà lãnh đạo đất nước này. Việc chúng tôi hiện diện từ năm 2008 cho thấy niềm tin này.
* Ông có thể nói thêm về "khẩu vị đầu tư" của OIA?
- OIA đã đầu tư vào gần 50 quốc gia, với Việt Nam là nước đầu tiên trong danh sách 10 quỹ theo hình thức liên chính phủ (G2G).
Chúng tôi nhắm tới các lĩnh vực đa dạng hóa nền kinh tế Oman vốn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ và khí đốt. Chúng tôi mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, an ninh lương thực, công nghệ, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực mới nổi.

Ngài Sheikh Nasser bin Suliman Al Harthi, phó chủ tịch Cơ quan đầu tư quốc gia Oman - Ảnh: NAM TRẦN
* OIA đang nhắm tới những lĩnh vực nào để đầu tư tại Việt Nam?
- Chúng tôi xem xét tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những ngành phát triển nhanh như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trên thực tế, chúng tôi đã đầu tư vào một số lĩnh vực này thông qua quỹ VOI. Quỹ mới chắc chắn sẽ tập trung vào bất kỳ cơ hội nào có giá trị thực sự cho cả hai quốc gia.
Nhìn lại, khi chúng tôi bước vào thị trường Việt Nam, có nhiều thứ đòi hỏi cải cách. May mắn thay, Việt Nam có những nhà lãnh đạo giỏi, thực hiện nhiều cải cách cần thiết trong 17 năm qua, đặc biệt gần đây để thu hút FDI.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, chúng tôi được đảm bảo sẽ có thêm các cải cách đang tiến hành.
Điều tích cực là việc cải cách vẫn đang diễn ra bằng hành động cụ thể, cho thấy lãnh đạo Việt Nam thực sự quan tâm đến việc thu hút FDI. Họ đảm bảo mọi mối quan ngại của nhà đầu tư đều được xem xét. Điều đó giúp chúng tôi an tâm rằng đang đi đúng hướng.
Hợp tác song phương
* Việt Nam đang phát triển hai trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng và TP.HCM. Kinh nghiệm của Oman sẽ hỗ trợ mục tiêu này ra sao?
- Oman đã nghiên cứu tất cả các trung tâm tài chính toàn cầu và chúng tôi sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Nếu Việt Nam cần bất kỳ hỗ trợ nào, chúng tôi sẵn sàng xem xét và giúp đỡ.
* Thông điệp của ông với các nhà đầu tư vùng Vịnh về Việt Nam là gì? Có cơ hội nào cho nhà đầu tư Việt Nam sang Oman?
- Một phần cuộc họp của chúng tôi ở đây là với các công ty tư nhân Việt Nam trong lĩnh vực Halal, công nghệ thông tin, tài nguyên, khoáng sản để kết nối với các công ty Oman.
Nếu có cơ hội hợp tác - điều tôi tin sẽ sớm diễn ra - chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Các công ty Oman thậm chí có thể đầu tư trực tiếp vào Việt Nam mà không cần hỗ trợ của OIA.
Ở chiều ngược lại, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam nào muốn đầu tư vào Oman. Chúng tôi là cửa ngõ cho các công ty Việt Nam tiến vào thị trường vùng Vịnh và châu Phi.
Giống Việt Nam, Oman có đường bờ biển dài và cảng biển phát triển, kết nối với thế giới. Oman là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở Trung Đông hoặc châu Phi.
Các ngành có tiềm năng và được quan tâm tại vùng Vịnh là năng lượng xanh, logistics, công nghệ và an ninh lương thực - lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh.

Ngài Sheikh Nasser bin Suliman Al Harthi, phó chủ tịch Cơ quan đầu tư quốc gia Oman, trả lời phóng viên Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Quỹ đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) được thành lập năm 2008, là quỹ đầu tư liên chính phủ đầu tiên giữa Việt Nam với quốc gia vùng Vịnh. Đây cũng là quỹ đầu tiên trong danh sách 10 quỹ theo hình thức G2G của OIA.
Cơ quan đầu tư quốc gia Oman hiện đã đầu tư vào gần 50 quốc gia trên thế giới, thể hiện tầm nhìn toàn cầu trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế.
Với cam kết hiện tại 600 triệu USD và tiềm năng mở rộng lên 1 tỉ USD, quan hệ đầu tư Việt Nam - Oman đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận