Phóng to |
| Người dân đảo Riau, Indonesia đi trong khói mù do cháy rừng từ Sumatra hồi tháng 6-2013 - Ảnh: Reuters |
Theo NBC News, một nghiên cứu tập trung vào số các ca ung thư phổi ở châu Âu, một tập trung vào số ca nhập viện vì bệnh tim ở nhiều nước, trong đó có Mỹ. Cả hai nghiên cứu đều cho thấy không khí càng ô nhiễm thì con người càng bệnh nhiều hơn.
Là người tham gia nghiên cứu thứ nhất, tiến sĩ Ole Raaschou-Nielsen thuộc Trung tâm nghiên cứu ung thư Đan Mạch cho biết họ không thể tìm thấy một mức độ "an toàn" của ô nhiễm không khí. Thay vào đó họ phát hiện ô nhiễm càng nhiều, nguy cơ càng cao, ngay cả khi ô nhiễm ở mức chấp nhận được về mặt pháp lý.
|
Theo tiến sĩ Anoop Shah - một trong các tác giả nghiên cứu, việc giảm nhẹ ô nhiễm không khí có thể tránh được 8.000 ca nhập viện vì suy tim mỗi năm. Ông cũng cho rằng người dân nên được cảnh báo khi mức độ ô nhiễm lên cao để họ có thể có biện pháp tự bảo vệ mình, như ở trong nhà khi có thể và tránh những con đường đông xe. Theo Tổ chức Y tế thế giới, ô nhiễm không khí ở các thành phố giết chết 1,3 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. |
Nhóm của Ole Raaschou-Nielsen đã xem xét dữ liệu từ 17 nghiên cứu khác nhau liên quan đến hơn 300.000 người ở 9 nước châu Âu. Theo dữ liệu này, trong hơn 13 năm qua có 2.095 người bị ung thư phổi.
Nhóm đã xem xét các yếu tố có liên quan như những người được nghiên cứu có hút thuốc không; chế độ ăn uống và nghề nghiệp của họ; mật độ giao thông trên các đường phố gần nơi họ cư trú…
Họ phát hiện cứ thêm mỗi 5 microgram muội khói trong mỗi m3 không khí, nguy cơ bị ung thư phổi của một người lại tăng lên 18%. Họ cũng phát hiện ngoài những người hút thuốc, ô nhiễm không khí cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư ở những người không hút thuốc.
"Ở giai đoạn này, chúng ta có thể có thêm ô nhiễm không khí vào danh sách các nguyên nhân gây ung thư phổi, và rằng ô nhiễm không khí có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng", ông Takashi Yorifuji thuộc ĐH Okayama bình luận về nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu, được đăng trên tạp chí y khoa Lancet uy tín.
Trong nghiên cứu thứ hai, nhà nghiên cứu Nicholas Mills thuộc ĐH Edinburgh (Anh) và đồng nghiệp đã xem xét dữ liệu từ 35 nghiên cứu đánh giá về khí thải carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide và ô nhiễm ozone cũng như muội khói ở 12 nước, trong đó có Anh, Mỹ, Trung Quốc.
Họ so sánh các dữ liệu này với tỉ lệ người nhập viện vì suy tim. Kết quả cho thấy sự gia tăng chỉ một phần triệu carbon monoxide cũng làm tăng nguy cơ ở bệnh nhân suy tim lên 3,5%, và sự tăng 10 microgram muội khói trong mỗi m3 không khí làm tăng nguy cơ lên 2%; nguy cơ lớn nhất xảy ra vào ngày bệnh nhân phải thở trong không khí ô nhiễm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận