26/09/2013 02:45 GMT+7

Ở lại lớp phải học nghề lại?

SƠN LÂM ghi
SƠN LÂM ghi

TT - Năm học 2012-2013, con tôi học lớp 11 hệ GDTX Trường THCS&THPT Mỹ Lạc (Long An) đã có theo học nghề phổ thông và đã có bằng nghề loại giỏi. Cuối năm học con tôi bị ở lại lớp 11 và năm học 2013-2014, giáo viên chủ nhiệm thông báo các khoản tiền đóng đầu năm có thêm tiền học nghề bắt buộc. Tại sao con tôi đã có bằng nghề mà vẫn phải buộc học lại để đóng thêm tiền?

Chị Trần Thị Hoanh (Xã Long Thuận, Thủ Thừa, Long An)

Ông Huỳnh Phương Vũ (chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Long An) trả lời: Hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11 (105 tiết) bắt buộc cho tất cả học sinh lớp 11 theo quy định tại khoản a, mục 1, phần ii của văn bản số 8608/BGD&ĐT-GDTrH ngày 16-8-2007 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11.

Ở đây có thể hiểu môn học nghề đối với lớp 11 tương đương với một môn học văn hóa khác trong quá trình đào tạo, kiểm tra năng lực học sinh. Do đó con chị Hoanh phải học môn nghề như các bạn học sinh phổ thông mới có thể hoàn tất được chương trình lớp 11. Tuy nhiên em sẽ không cần phải thi cấp chứng chỉ nghề. Vì giấy chứng nhận nghề phổ thông của con chị Hoanh được cấp trước đó được bảo lưu trong suốt cấp học để hưởng chế độ khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THPT.

SƠN LÂM ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên