16/12/2020 18:51 GMT+7

Ở Hàn Quốc, phụ nữ mang thai sẽ được thưởng hơn 20 triệu đồng

LÊ CHUNG
LÊ CHUNG

TTO - Ngày 15-12, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp tài trợ nhằm thúc đẩy tỉ lệ sinh con vốn đang ở mức thấp trong hơn 10 năm nay.

Ở Hàn Quốc, phụ nữ mang thai sẽ được thưởng hơn 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Hàn Quốc đang đối diện với nguy cơ bất ổn về dân số do tỉ lệ sinh con thấp - Ảnh: PIXABAY

Đầu tiên, chính phủ sẽ cấp 275 USD (6,4 triệu đồng) mỗi tháng cho tất cả các trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi, bắt đầu từ năm 2022. Mức trợ cấp này sẽ tăng dần đến mức 457 USD (10,5 triệu đồng) vào năm 2025.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết đây là khoản tiền mặt bổ sung bên cạnh khoản trợ cấp hiện nay là 91 USD (2,1 triệu đồng) mỗi tháng cho trẻ dưới 7 tuổi.

Số tiền mừng cho mỗi phụ nữ mang thai sẽ tăng từ mức hiện nay là 549 USD (12,7 triệu đồng) lên 915 USD (21,2 triệu đồng).

Gói hỗ trợ này cũng bao gồm khoản phụ cấp cho các cha mẹ đi làm bởi chính phủ muốn gia tăng số cặp đôi nghỉ hộ sản. Năm 2019, Hàn Quốc có 105.000 người nghỉ hộ sản, chính phủ đang đẩy mục tiêu gia tăng lên 200.000 vào năm 2025.

Theo báo Korea Times, với chính sách này, nếu một cặp đôi có con dưới 12 tháng tuổi đều nghỉ phép hộ sản 3 tháng, họ có thể nhận tổng cộng một khoản tiền khủng lên đến 2.747 USD (63,5 triệu đồng) mỗi tháng tính trên mỗi người, bao gồm tiền phụ cấp hộ sản.

Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2022, chính phủ sẽ phát bổ sung 1.931 USD (44,7 triệu đồng) cho những người sắp sinh con để hỗ trợ chi phí tiền sản.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng phúc lợi cho các gia đình nhiều con thông qua việc phát phụ cấp cho gia đình có từ 2 con trở lên, so với mức hiện tại là từ 3 con trở lên. Chưa hết, chính phủ cũng sẽ cung cấp học phí đại học cho các gia đình thu nhập thấp có hơn 3 con.

Kể từ năm 2006, chính phủ nước này đã chi khoảng 170 tỉ USD (gần 4 triệu tỉ đồng) để khuyến khích tăng sinh con nhằm ngăn chặn khủng hoảng nghiêm trọng về nhân khẩu.

Tuy đã bỏ ra nhiều nỗ lực nhưng tỉ suất sinh của Hàn Quốc vẫn chạm mốc thấp kỷ lục hồi năm 2019 khiến nước này đối diện nguy cơ bất ổn về dân số trong tương lai.

Nguyên nhân suy giảm sinh con là do một bộ phận người Hàn Quốc trẻ lựa chọn tránh xa việc hẹn hò, kết hôn và sinh con bởi họ không tìm được công việc tử tế giữa nền kinh tế đang trì trệ lâu dài.

Một số nguyên nhân khác là học phí trẻ em cao và giá nhà tăng vọt, cũng như những khó khăn mà phụ nữ đối mặt khi tìm việc sau khi dành nhiều năm nghỉ làm để nuôi dạy con.

Dân số thế giới sẽ không tăng nữa từ sau năm 2064? Dân số thế giới sẽ không tăng nữa từ sau năm 2064?

TTO - Đây là kết luận nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet, cho rằng với tỉ lệ sinh nở ngày càng giảm mạnh, dân số toàn cầu sẽ đạt đỉnh khoảng 9,7 tỉ người vào năm 2064, sau đó giảm dần, tới cuối thế kỷ 21 còn 8,8 tỉ người.

LÊ CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên