
Khu vực đường Ống Nước (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) có nhiều quán ăn sinh viên, nhưng mặt đường loang lổ, vũng nước đọng - Ảnh: HUỲNH ANH
Theo ghi nhận, tại đường Tô Vĩnh Diện nối ký túc xá khu B (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), nhiều đoạn đang trong thời gian nâng cấp. Tuy nhiên việc thi công kéo dài khiến mặt đường bị cày xới, trồi sụt. Xe cộ phải len lỏi giữa đường đất, đá nhấp nhô, đầy bụi bặm.
Tại nhiều thời điểm, máy xúc, xe tải và các thiết bị thi công chiếm gần hết mặt đường gây nguy hiểm cho người qua lại. Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, rác thải và nước thải ngay sát mép đường cũng khiến cảnh quan thêm nhếch nhác, gây ô nhiễm.
Bên cạnh đó, tại khu vực đường Ống Nước (đoạn giao với đường Tô Vĩnh Diện) mặt đường bị hư hại nghiêm trọng với nhiều "ổ gà, ổ voi" và các điểm trũng nước kéo dài. Mỗi khi xe qua lại, các vũng nước bắn tung tóe.
Đặc biệt vào ban đêm, người đi xe máy dễ sụp "ổ gà, ổ voi" và té ngã.
Tương tự, tại đường Lương Định Của và các đường lân cận (khu vực nối đường Trần Đại Nghĩa) cũng trong tình trạng xuống cấp. Mặt đường chủ yếu là đất đá thô sơ, nhiều đoạn xuất hiện vũng nước đọng lớn kéo dài sau mưa. Hai bên đường cỏ mọc um tùm che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Đoạn nối đường Trần Đại Nghĩa (gần ký túc xá khu B) hai bên nhỏ hẹp, mặt đường nhấp nhô. Vào giờ cao điểm xe máy phải nối đuôi nhau thành hàng để tránh các đoạn lồi lõm.
Đây là tuyến đường được người dân và sinh viên đi hằng ngày để qua khu dân cư, ký túc xá với Trường đại học Kinh tế - Luật, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, cũng như ra quốc lộ 1.
Cùng trong khu vực Đại học Quốc Gia TP.HCM, đường Trục Chính 10 và đường Alexandre de Rhodes, đoạn từ nhà ga metro Đại học Quốc gia đến cổng C Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, cũng xuất hiện tình trạng đường hư hại nghiêm trọng.

Dòng xe nối đuôi nhau luồn lách khi di chuyển qua đường trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Bạn Thanh Thảo, sinh viên ở khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết mỗi ngày đi học là một hành trình "né ổ gà". Nhiều đoạn đường quanh khu vực này đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, "ổ gà" chi chít khiến người đi xe máy dễ trượt ngã, nhất là những lúc trời mưa.
"Mấy con đường này là lối đi chính của sinh viên, mà lâu rồi chưa thấy sửa sang gì. Mình chỉ mong sớm vá lại mấy "ổ gà" để đi học an toàn hơn thôi", bạn Thảo nói.

Một đoạn sụt lún sâu nằm ngay giữa đoạn đường hướng ra ga metro Đại học Quốc gia - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Vật liệu xây dựng, rác thải chất đống ven đường, làm mất mỹ quan hai bên đường Tô Vĩnh Diện - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Nước thải sinh hoạt từ nhà dân tràn ra mặt đường Tô Vĩnh Diện gây ô nhiễm và tạo thành những vũng nước đọng kéo dài - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Biển báo thi công trên đường Tô Vĩnh Diện - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Rà soát, lên kế hoạch sửa đường quanh khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM
Đại diện Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết trước đó đơn vị đã lên kế hoạch làm những dự án mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường như đường nối Trường đại học Nông Lâm TP.HCM và đại lộ đại học, ngã ba 621…
Hiện một số dự án còn vướng giải phóng mặt bằng tại TP.HCM và Bình Dương cũ tiếp tục được kiến nghị tháo gỡ, triển khai các bước tiếp theo. Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan rà soát, kiến nghị làm các tuyến đường lân cận bị xuống cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận