03/08/2012 05:56 GMT+7

Nước thải "bủa vây" người dân

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TT - Nhiều năm nay, 590 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu ở thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức (Hà Nội) phải sống trong cảnh ô nhiễm trầm trọng do nước thải sinh hoạt tại đây không có lối thoát.

79H9Ph0W.jpgPhóng to

Nước đen kịt ngập hết con đường liên thôn - Ảnh: Quang Thế

Nước thải ứ đọng lâu ngày trên đường, tràn vào nhà dân khiến nguồn nước ngầm - nước sinh hoạt của dân ở đây - bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều hộ phải xây bể hứng nước mưa dùng.

Theo ông Đặng Tài Phong - trưởng thôn Cao Hạ, do một số hộ dân lấn chiếm ao thoát nước trước đây của thôn để dùng vào mục đích riêng khiến lòng ao thoát nước bị thu hẹp, nước thải không thoát được. Ngoài ra, do địa hình thôn Cao Hạ thấp nên nước thải từ một số thôn kế bên chảy dồn về đây.

Ông Lê Đình Thông, phó chủ tịch UBND xã Đức Giang, cho biết địa phương đang xây dựng công trình thoát nước liên xã với chiều dài 1,3km. Tuy nhiên, hiện chỉ mới có kinh phí xây dựng đoạn cống chạy qua thôn Cao Xá với mức đầu tư lên gần 12 tỉ đồng. Đến đầu tháng 9, đoạn cống này sẽ hoàn thành, giải quyết được tình trạng ngập lụt cục bộ. Cũng theo ông Thông, xã đã có văn bản trình UBND huyện Hoài Đức phê duyệt, tiếp tục đầu tư làm đoạn cống còn lại để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng ở đây.

B3COD4py.jpgPhóng to
Rác thải nổi lềnh bềnh trên đường Ảnh: Quang Thế
1NhjLNDb.jpgPhóng to
Nước thải tràn qua cổng vào sân nhà dân - Ảnh: Quang Thế
z2J15CQi.jpgPhóng to
Một đại lý gạo mua bán bên dòng nước thải - Ảnh: Quang Thế
QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên