24/01/2019 14:45 GMT+7

Nước sông Mekong cao bất thường, nhiều nơi ngập

CHÍ QUỐC - CHÍ HẠNH
CHÍ QUỐC - CHÍ HẠNH

TTO - Thời điểm cận tết, nhiều nơi ở Đồng bằng sông Cửu Long bỗng bị ngập bất ngờ do nước trên sông Hậu dâng cao. Chuyên gia cho rằng đây là điều bất thường.

Nước sông Mekong cao bất thường, nhiều nơi ngập - Ảnh 1.

Đường Quang Trung (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị ngập sáng 24-1 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Sáng 24-1, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) bất ngờ xuất hiện triều cường làm mặt đường bị ngập kéo dài nhiều km.

Theo ghi nhận, mặc dù đoạn quốc lộ trên vừa được Cục quản lý đường bộ IV (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) cho triển khai lắp đặt hệ thống cống hộp thoát nước chạy dọc nhưng khi gặp triều cường nước vẫn không rút được.

Do ngày cận tết, lưu lượng xe qua khu vực trên đông đúc nên xảy ra ùn ứ nhẹ.

Tại một số điểm, đến gần trưa cùng ngày nước vẫn còn ngập hoàn toàn mặt đường nhựa, gây khó khăn cho xe cộ di chuyển qua khu vực.

Tình hình cũng tương tự tại khu vực đô thị TP Cần Thơ khi hai ngày qua nhiều tuyến đường như: Quang Trung, Mậu Thân… bị ngập. Theo người dân địa phương, rất hiếm khi dịp cận tết mà các tuyến đường ngập như vậy.

Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh (nguyên cán bộ Văn phòng nghiên cứu biến đổi khí hậu TP Cần Thơ), cho biết, hai ngày qua mực nước đo được trên sông Hậu tại Cần Thơ là 186cm, vượt mức báo động 2, cao hơn mức lịch sử cùng thời điểm khoảng 4cm.

Ngoài ra, qua theo dõi, mực nước từ thượng nguồn ở Lào, Campuchia cũng tăng tương tự. "Đây là điều bất thường. Những ngày qua cũng có mưa ở thượng nguồn, nhưng việc mực nước dâng cao có thể còn do việc các đập thủy điện ở thượng nguồn xả lũ", ông Vinh nhận định.

CHÍ QUỐC - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên