23/03/2013 03:00 GMT+7

Nước ô nhiễm, lúa chết bất thường

HỒNG MINH - H.M.
HỒNG MINH - H.M.

TT - Hơn 30 hộ dân ở ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng làm rõ nguồn nước khiến gần 20ha lúa trồng ở tổ 7, ấp Vũng Gấm chết bất thường.

Theo người dân, cây lúa từ lúc gieo hạt đến khoảng 60 ngày tuổi thì phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh. Thế nhưng, sau khi lấy nước tưới lúa từ cống thủy lợi Vũng Gấm thì cây lúa vàng lá toàn thân, thối gốc rồi chết. Anh Nguyễn Văn Giáo, nông dân canh tác lâu năm ở vùng này, cho biết: “Trước tới giờ dân đều lấy nước ở rạch Vũng Gấm để trồng lúa. Nhưng từ khi nước thải ở khu công nghiệp đổ về, các hộ dân lấy nước ở đây tưới lúa thì xảy ra hiện tượng lúa chết giống nhau”.

Sau khi người dân phản ảnh, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Nhơn Trạch tổ chức quan trắc các điểm xả thải Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 ra rạch Vũng Gấm thì phát hiện hàm lượng chì, NH3 (amoniac), chất rắn lơ lửng trong nước vượt tiêu chuẩn quy định nhiều lần. Từ kết quả quan trắc, Phòng Tài nguyên - môi trường đang kiến nghị giải quyết ô nhiễm ở rạch Vũng Gấm.

HỒNG MINH - H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên