
Hình ảnh kèm bài đăng trên mạng xã hội, cho rằng nước mắt lạc đà có khả năng giải độc từ nọc rắn - Ảnh: LEAD STORIES
Gần đây, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội khẳng định rằng nước mắt lạc đà chứa đủ kháng thể để vô hiệu hóa nọc độc từ 26 loài rắn.
Thông tin này được cho xuất phát từ một bài đăng trên nền tảng Bluesky ngày 28-11-2025, với mô tả hài hước rằng: “Đưa lạc đà vào phòng cấp cứu để xem phim The Notebook nhằm lấy nước mắt chữa rắn cắn”.
Bài đăng gọi nước mắt lạc đà là “đột phá” trong khoa học điều chế thuốc giải độc, dù vậy không dẫn bất kỳ nghiên cứu hay chuyên gia nào.
Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng tin tức Lead Stories, thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.
Các chuyên gia độc chất khẳng định chưa có bằng chứng khoa học chứng minh điều này, và nghiên cứu hiện tại chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên chuột.
Bác sĩ cấp cứu kiêm chuyên gia độc chất Kim Aldy từ Trung tâm Y khoa Baylor (Mỹ) khẳng định tuyên bố này đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng về mức độ hiểu biết khoa học hiện nay và phóng đại những phát hiện đã được ghi nhận.
“Một con lạc đà chưa từng tiếp xúc với nọc rắn sẽ không có kháng thể chống lại nọc rắn. Vì vậy, tuyên bố đang được lan truyền hoàn toàn sai ngữ cảnh”, bà cho biết.
Theo bà, kháng thể chỉ xuất hiện khi động vật từng tiếp xúc với nọc rắn: “Đây chính là quy trình dùng để sản xuất thuốc giải độc rắn ở Mỹ hiện nay bằng cừu, và trước đây là ở ngựa. Khi được tiêm miễn dịch, lạc đà sẽ tạo ra kháng thể chống nọc rắn trong máu, và kháng thể cũng có thể xuất hiện trong các dịch tiết khác như nước mắt”.
Bà bổ sung rằng con người cũng có kháng thể trong nước mắt, nên điều này không hề đặc biệt.
Lead Stories cũng đã tra cứu cơ sở dữ liệu của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ cho thấy các nghiên cứu năm 2025 chỉ mới thử nghiệm kháng thể từ các loài thuộc họ lạc đà như alpaca, lama để tìm thuốc giải độc không cần bảo quản lạnh - nhưng hoàn toàn không phải thu nước mắt, và chỉ mới thử trên chuột.
Các tác giả nghiên cứu cho rằng kết quả này bước đầu mang lại hy vọng, nhưng chưa thể xem là phương pháp điều trị cho con người.
Chuyên gia Aldy nhấn mạnh thuốc giải độc tương lai, nếu có, sẽ phải được tạo ra trong phòng thí nghiệm từ động vật đã được tiêm miễn dịch, chứ không thể đến từ nước mắt lạc đà tự nhiên như lời đồn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận