22/09/2022 16:01 GMT+7

Nước lũ tràn về giữa đêm do mưa trên đầu nguồn ở Bình Phước

A LỘC
A LỘC

TTO - Nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt tràn về sông Cần Lê trong đêm khiến nhiều hộ dân bị mắc kẹt, gần 150 héc ta cây trồng và hoa màu bị ngập úng.

Nước lũ tràn về giữa đêm do mưa trên đầu nguồn ở Bình Phước - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Bình Phước hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ - Ảnh: B.LONG

Ngày 22-9, UBND thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) cho biết đã phối hợp với UBND xã Thanh Lương khắc phục hậu quả do mưa lũ khiến gần 150 héc ta cây trồng, hoa màu trên địa bàn bị ngập úng, hư hại.

Theo thông tin ban đầu, sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 21-9 đến rạng sáng 22-9, nước lũ từ thượng nguồn đổ dồn về sông Cần Lê khiến nhiều khu vực ở xã Thanh Lương ngập nặng.

Cụ thể, lũ lụt gây ngập úng 4 ấp của xã Thanh Lương gồm Thanh Tuấn, Thanh Hưng, Thanh Kiều và Thanh An với tổng diện tích 148ha, trong đó có 42ha cây ăn trái, 106ha cao su, điều… Ngoài ra, nước lũ bất ngờ đổ về giữa đêm khuya khiến hàng chục hộ dân bị mắc kẹt giữa dòng nước.

Trước tình hình trên, ngay trong đêm lực lượng chức năng thị xã Bình Long phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng đến các "điểm nóng" triển khai phương án hỗ trợ, di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Mưa lũ ở Hà Giang làm sập 12 nhà dân, 2 người bị thương Mưa lũ ở Hà Giang làm sập 12 nhà dân, 2 người bị thương

TTO - Mưa lớn trong đêm 15 và rạng sáng 16-9 tại tỉnh Hà Giang làm 2 người bị thương, 12 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên