10/09/2022 09:30 GMT+7

Người dân 'đánh cược' tính mạng khi qua đập tràn ở Thanh Hóa, học sinh phải nghỉ học khi mưa lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hai ngày qua, mưa lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu tại đập tràn Mòng ở bản Tân Thành, xã Tân Phúc, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa). Nước lũ dâng cao, chảy xiết tại đập tràn này nhưng nhiều người dân vẫn “đánh cược” tính mạng đi qua.

Người dân đánh cược tính mạng khi qua đập tràn ở Thanh Hóa, học sinh phải nghỉ học khi mưa lũ - Ảnh 1.

Một số người dân liều mình chạy xe máy qua đập tràn Mòng ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) khi nước lũ chảy xiết - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa lũ về, người dân các xã Lâm Phú, Tam Văn, Tân Phúc, huyện Lang Chánh lại nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua đập tràn Mòng ở thôn Tân Thành, xã Tân Phúc.

Đây là đập tràn nằm trên tỉnh lộ 530B, được xây dựng, đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay, đã xuống cấp và không còn phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. Đập tràn này nằm trên tuyến đường huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân và đến trường của học sinh 3 xã nêu trên.

Người dân đánh cược tính mạng khi qua đập tràn ở Thanh Hóa, học sinh phải nghỉ học khi mưa lũ - Ảnh 2.

Nước lũ chảy xiết tại đập tràn Mòng ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), gây nguy hiểm cho người, phương tiện khi đi qua đập này - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chị Hà Thị Luyến, ở thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, cho biết: "Vào những ngày mưa lũ, chúng tôi đi làm trên trung tâm xã rất vất vả. Qua đập tràn Mòng hay bị ngập, ách tắc giao thông nên nhiều hôm chúng tôi đi làm chậm, hoặc phải nghỉ làm do bị nước lũ chia cắt tại đập tràn này nhiều ngày".

Vào những hôm mưa to, nước lũ dâng cao, chảy xiết suốt cả ngày tại đập tràn Mòng khiến hàng trăm học sinh địa phương phải nghỉ học, cán bộ, viên chức xã phải nghỉ làm việc vì không thể vượt qua đập tràn đến trường, công sở.

Người dân đánh cược tính mạng khi qua đập tràn ở Thanh Hóa, học sinh phải nghỉ học khi mưa lũ - Ảnh 3.

Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đứng canh, không cho người dân vượt qua đập tràn Mòng ở xã Tân Phúc khi nước lũ dâng cao, chảy xiết - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Anh Lê Văn Hạnh, ở thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, chia sẻ: "Đập tràn Mòng xây dựng, đưa vào sử dụng đã lâu, hiện nay đã xuống cấp. Những ngày mưa to kéo dài, tại đập tràn này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, bị trôi xe, trôi người khi người dân cố vượt qua tràn lúc nước lũ dâng cao, chảy xiết. Người dân địa phương mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu bê tông thay thế đập tràn".

Người dân đánh cược tính mạng khi qua đập tràn ở Thanh Hóa, học sinh phải nghỉ học khi mưa lũ - Ảnh 4.

Hai thiếu niên liều mình chạy xe đạp điện qua đập tràn Mòng ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) khi nước lũ chảy xiết - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Phú - chủ tịch UBND xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh - cho biết, vào mỗi mùa mưa lũ, dù mưa lớn hay mưa nhỏ đều gây ra ngập nặng, gây ách tắc giao thông tại đập Mòng, gây khó khăn cho việc đi lại và an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Chính quyền xã và người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị với UBND tỉnh Thanh Hóa tại các cuộc tiếp xúc cử tri, để Nhà nước sớm xây dựng cầu bê tông thay thế đập tràn Mòng, nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân, học sinh mỗi khi đi qua khu vực này. Tuy nhiên, đến nay xã vẫn chưa được xây cầu.

Hiện nay, tại huyện Lang Chánh vẫn tiếp tục mưa. Nước lũ vẫn dâng cao, chảy xiết tại đập tràn Mòng khiến hơn 6.000 người dân và hàng trăm học sinh ở 3 xã Tam Văn, Tân Phúc, Lâm Phú vẫn đang gặp khó khăn khi đi qua đập tràn này.

Người dân đánh cược tính mạng khi qua đập tràn ở Thanh Hóa, học sinh phải nghỉ học khi mưa lũ - Ảnh 5.

Nước lũ đang dâng cao, chảy xiết tại đập tràn Mòng ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Video người dân liều mình băng cầu tràn mặc nước lũ chảy xiết Video người dân liều mình băng cầu tràn mặc nước lũ chảy xiết

TTO - Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, người dân ngoài đê sông Lam xã Hưng Lam, H.Hưng Nguyên, Nghệ An vẫn liều mình băng qua cầu khi nước lũ chảy xiết.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên