13/10/2014 09:14 GMT+7

Nước biển dâng nuốt dần xóm Rớ, Tuy Hòa

       DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN

TTO - Người dân khu phố 6 (thường gọi là xóm Rớ), phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết nước biển bắt đầu dâng cao từ khoảng 20g đêm 12-10.

Sóng lớn đánh mạnh vào cơ sở chế biến thủy sản ở khu phố 6, phường Phú Đông

Đến khoảng 21g những đợt sóng cao liên tục ập vào bờ kè xây đá dọc theo xóm Rớ. Có những đợt sóng cao tràn qua bờ kè, phủ vào nhà dân. Nhiều căn nhà giáp mặt biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhà của ông Trương Tấn Hùng bị sụp đổ hoàn toàn. Khoảng 40 căn nhà khác bị hư hại từ một phần đến một nửa. Nhiều nhà bị nước tràn vào, đồ đạc không kịp dọn dẹp nên bị ngập nước, hư hại nặng. Nhiều chủ nhà đã đóng cửa, sơ tán đi nơi khác.

Đến 6g sáng 13-10 những đợt sóng cao vẫn liên tục đập vào bờ kè. Khoảng 1 km bờ kè mới xây năm 2013 đã bị sóng đánh trôi phần đất trên mặt, gây xói lở. Một số đoạn bị vỡ, đá và rọ đá đổ dài trên bãi cát. Những ngư dân có kinh nghiệm cho biết, triều cường có lẽ sẽ còn kéo dài trong một vài ngày tới.                                             

Sóng đánh vào bờ kè chạy dọc bờ biển, nhiều đoạn bị xói lở nặng

 

Nhà của ông Trương Tấn Hùng ở sát mé biểu bị sóng đánh sập hoàn toàn

 

Nhà của ông Trương Tấn Hùng sập hoàn toàn

 

Nhiều căn nhà bị sóng đánh hư hại từ một phần đến hơn nửa nhà

 

Nhiều căn nhà bị sóng đánh hư hại từ một phần đến hơn nửa nhà

 

Nhiều nhà khác bị hư đồ đạc trong nhà
Suốt đêm, nhiều người phải sơ tán lên trên cao, chịu cảnh màn trời chiếu đất

 

Người dân tự đắp cao mặt đường trước nhà để ngăn sóng
DƯƠNG THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên