
Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer (bìa phải) thăm cơ sở đào tạo nghề Acton Works ở khu Chiswick, phía tây thủ đô London để gặp gỡ các học viên thực tập và thảo luận về giải pháp giảm thất nghiệp thanh niên ngày 28-5 - Ảnh: AFP
Hãng tin AFP dẫn số liệu chính thức từ một báo cáo do Chính phủ Anh "đặt hàng" thực hiện được công bố ngày 28-5 cho thấy số người từ 16 đến 24 tuổi thuộc nhóm NEET đã vượt mốc 1 triệu người trong quý 1 năm nay, lần đầu tiên kể từ năm 2013.
Báo cáo do cựu Bộ trưởng Lao động Anh Alan Milburn dẫn đầu cảnh báo nếu không có biện pháp can thiệp, con số này có thể tăng lên 1,25 triệu người trong vòng 5 năm tới, tương đương cứ 6 thanh niên thì có 1 người rơi vào tình trạng không học tập hay làm việc.
"Người trẻ thực sự muốn đi làm"
"Chúng ta đang đối mặt nguy cơ có thể mất cả một thế hệ", ông Milburn nói tại cuộc họp báo công bố báo cáo.
Theo ông, quá nhiều người trẻ bước vào tuổi trưởng thành nhưng lại thấy "cánh cửa cơ hội đã đóng lại".
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết báo cáo là "lời cảnh tỉnh đáng suy ngẫm", đồng thời cam kết sẽ phối hợp với ông Milburn để tìm thêm giải pháp cho vấn đề này.
Hãng tin AFP đã đi khảo sát một số người trẻ tại Anh, trong đó có Shana Fatahali, 23 tuổi, sống tại vùng West Midlands nước Anh. Cô cho biết đã mất hai năm tìm việc nhưng vẫn chưa thành công.
"Người trẻ thực sự muốn đi làm", cô nói với Hãng tin AFP.
Theo cô Fatahali, nhiều người lớn tuổi vẫn nghĩ chỉ cần nộp hồ sơ là có việc, nhưng thực tế hiện nay đã khác rất nhiều.
Cô cho biết bản thân có con nhỏ 4 tuổi và bằng chuyên ngành chăm sóc sức khỏe - xã hội, nhưng rất khó tìm được công việc phù hợp khi đang làm mẹ.
Fatahali cũng mô tả cảm giác bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: Không có kinh nghiệm nên bị từ chối, nhưng lại không thể có kinh nghiệm nếu không được trao cơ hội.
Còn với Faith, 22 tuổi, đang theo học thạc sĩ ngành tội phạm học ở vùng tây nam nước Anh, cho biết cô gặp khó khăn ngay cả khi tìm việc bán thời gian.
"Tôi nộp đơn khắp nơi, từ quán cà phê đến quán rượu, nhưng họ đều phớt lờ", cô nói và cho biết điều đó khiến cô "rất lo lắng" về tương lai.
Sức khỏe tâm thần khiến người trẻ thất nghiệp?
Báo cáo cho biết khoảng 84% người thuộc nhóm NEET muốn có việc làm hoặc được đào tạo nghề, nhưng nhiều người trẻ hiện gặp khó trong việc tiếp cận những vị trí khởi đầu sự nghiệp.
Cựu Bộ trưởng Lao động Anh cho rằng nước Anh đang chứng kiến sự suy giảm mạnh các công việc dành cho người mới bắt đầu như việc làm trong ngành dịch vụ, việc làm cuối tuần hay chương trình học nghề.
"Không thiếu nỗ lực từ phía người trẻ. Điều thiếu là cơ hội và sự hỗ trợ", ông Alan Milburn nói.
Báo cáo nhận định các vấn đề sức khỏe tâm thần gia tăng là một trong những nguyên nhân chính khiến số người trẻ thất nghiệp tại Anh tăng cao.
Ông Milburn cho rằng lần đầu tiên sau hàng trăm năm, các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần, đang cản trở tăng trưởng kinh tế và làm suy giảm nguồn cung lao động.
Chi phí kinh tế do khủng hoảng thất nghiệp thanh niên gây ra được ước tính khoảng 125 tỉ bảng Anh (khoảng 168 tỉ USD) mỗi năm, bao gồm thất thu thuế và chi phí phúc lợi, y tế gia tăng.
Bà Sarah Yong, Phó giám đốc điều hành tổ chức Youth Futures Foundation (tạm dịch: Quỹ Hỗ trợ tương lai dành cho thanh niên), cho rằng phía sau các con số thống kê là những người trẻ đang phải đối mặt với nhiều rào cản trong cuộc sống.
Trong khi đó, Phòng Thương mại Anh nhận định những vấn đề được nêu trong báo cáo đã được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh từ lâu và kết quả lần này chính là "hồi chuông cảnh tỉnh" đối với các nhà hoạch định chính sách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận