24/12/2012 10:51 GMT+7

Núi lửa Copahue đe dọa "bùng nổ", Chile báo động đỏ

TƯỜNG VY (Theo AP, news.com.au)
TƯỜNG VY (Theo AP, news.com.au)

TTO - Nhà chức trách Chile ngày 23-12 (theo giờ địa phương) đã phát cảnh báo màu đỏ đối với cư dân sống quanh núi lửa Copahue, nằm ở biên giới Chile - Argentina, sau khi núi lửa phát ra nhiều tiếng nổ lớn, đe dọa phun trào mạnh mẽ.

Núi lửa Copahue phun cột khói 1.500m

4mxsXwpe.jpgPhóng to

Núi lửa Copahue phun tro bụi đêm 22-12 (theo giờ địa phương) - Ảnh: AFP

Đây là mức cảnh báo cao nhất, sau mức cảnh báo màu cam mà nước này và láng giềng Argentina đưa ra trước đó không lâu, tuy nhiên hiện chưa có lệnh sơ tán.

“Các dấu hiệu địa chấn cho thấy cường độ phun trào có thể nhỏ, nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng hoạt động của núi lửa có thể biến thành một đợt phun trào quy mô lớn hơn”, Cơ quan Mỏ và địa chất Chile cho biết.

Núi lửa Copahue cao 3.000m, nằm ở biên giới Chile - Argentina. Tại khu vực này có hơn 2.200 người sinh sống, gồm khoảng 500 người ở thị trấn du lịch Copahue, 900 người ở thị trấn Caviahue và 800 người ở các cộng đồng bản địa Mapuche.

Núi lửa này từng phun trào năm 1991 và gia tăng hoạt động vào năm 2001 với những vụ nổ và những đợt phun khói, khí cao hơn 1.000m.

vEbeOL2R.jpgPhóng to
Nhà chức trách lo ngại núi lửa sẽ bùng nổ, đe dọa tính mạng người dân sống gần đó - Ảnh: AFP
TƯỜNG VY (Theo AP, news.com.au)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên