10/12/2019 08:27 GMT+7

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới và kế hoạch 'lấy lại lòng tin cử tri'

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Là cái tên mới nhất được ghi vào danh sách những lãnh đạo thế giới dưới 40 tuổi, Sanna Marin đang được nhiều người so sánh với nhà lãnh đạo cấp tiến, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới và kế hoạch lấy lại lòng tin cử tri - Ảnh 1.

Tân thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, 34 tuổi, nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới - Ảnh: demarinaiset.fi

Tôi chưa bao giờ bận tâm về tuổi tác hay giới tính của mình. Mọi thứ tự nhiên đến và đưa tôi vào con đường chính trị.

SANNA MARIN

Đảng Dân chủ xã hội - chính đảng lãnh đạo chính quyền liên minh 5 đảng trung tả tại Phần Lan, ngày 8-12 đã bầu chọn Bộ trưởng Giao thông và truyền thông Sanna Marin trở thành thủ tướng của nước này, thay thế ông Antti Rinne mới tuyên bố từ chức.

Marin nhận được số phiếu bầu sít sao 32/61 phiếu, vừa đủ để vượt qua ứng cử viên nam cùng đảng là Antti Lindtman, 37 tuổi. Vừa mới bước sang tuổi 34 hồi tháng trước, Marin trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Phần Lan và nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới.

Xuất thân từ gia đình lao động

Theo Đài RT, Marin bước chân vào sự nghiệp chính trị lúc chỉ mới 23 tuổi, khi cô chạy đua cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở thành phố Tampere, nơi cô lớn lên, năm 2008 song cô thất bại. Năm 2012, cô tiếp tục chạy đua bầu cử ở Tampere và giành thắng lợi.

Hai năm sau đó, Marin trở thành phó chủ tịch của Đảng Dân chủ xã hội và năm 2015, cô giành một ghế trong Quốc hội Phần Lan.

Rất ít thông tin về đời tư tân thủ tướng Phần Lan trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, theo Đài truyền hình quốc gia Phần Lan YLE, Marin là chị cả trong một gia đình thuộc thành phần lao động, học hết trung học và đại học.

Cô từng chia sẻ mình cảm thấy bị kỳ thị, phân biệt đối xử chỉ vì mẹ cô có quan hệ với người phụ nữ khác.

Sanna Marin là cái tên mới nhất được ghi vào danh sách những lãnh đạo thế giới dưới 40 tuổi. Cô đang được nhiều người so sánh với nhà lãnh đạo cấp tiến, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Giống như bà Ardern, Marin cũng là một người mẹ trẻ khi cô hạ sinh con gái Emma vào năm ngoái.

Trước cô Marin, lãnh đạo thế giới đương nhiệm trẻ tuổi nhất là Thủ tướng Ukraine - ông Oleksiy Honcharuk (35 tuổi), tiếp theo là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (36 tuổi), Tổng thống El Salvador Nayib Bukele (38 tuổi), và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (39 tuổi).

Lấy lại lòng tin cử tri

Theo báo Finland Today, trả lời báo chí sau khi giành chiến thắng sít sao hôm 8-12, Marin khẳng định: "Có nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới để lấy lại lòng tin của cử tri".

Sự thay đổi thủ tướng ở Phần Lan được nhận định là cực kỳ thú vị vì nữ thủ tướng mới trẻ hơn người cũ đến 23 tuổi. Cô được nhận xét là người phụ nữ quyết đoán.

Trước đó, khi chưa có kết quả chính thức, trả lời báo giới, cô cho biết mình sẽ không tránh né trách nhiệm đất nước yêu cầu nếu được chọn là thủ tướng.

Phát biểu với các phóng viên sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng, cô Marin cho biết nhiệm vụ trước mắt của cô là xây dựng lại lòng tin.

Theo kế hoạch, lễ tuyên thệ nhậm chức của cô Marin tại Quốc hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10-12.

Marin được bổ nhiệm chức vụ thủ tướng trong bối cảnh người lao động ở Phần Lan đã và đang rầm rộ biểu tình trong ba ngày, từ ngày 8-12, phản đối chủ nghĩa phát xít. Cuộc biểu tình làm tê liệt hoạt động của một số công ty hàng đầu trong nước.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Phần Lan ước tính các cuộc đình công khiến các công ty mất tổng cộng 500 triệu euro (550 triệu USD) doanh thu.

Theo Hãng tin Reuters, liên minh cầm quyền 5 đảng trung tả ở Phần Lan được thành lập cách đây sáu tháng với sự lãnh đạo của Antti Rinne, người vừa từ chức tuần trước do không giải quyết thỏa đáng cuộc biểu tình của người lao động trong ngành bưu chính.

Sự thay đổi lãnh đạo tại Phần Lan cũng diễn ra ở thời điểm quốc gia này đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) đến cuối năm nay, cũng như đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực thông qua một ngân sách mới của khối.

Thế hệ lãnh đạo mới

Cùng với cô Marin, bốn đảng còn lại trong liên minh cầm quyền đều do phụ nữ lãnh đạo và được gọi là thế hệ lãnh đạo mới của Phần Lan khi 4/5 người trong độ tuổi 30.

Năm đảng này đã quyết định sẽ duy trì liên minh và đường lối đã đề ra nhưng sẽ thay đổi một số vị trí bộ trưởng.

Phần Lan có nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới mới 34 tuổi Phần Lan có nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới mới 34 tuổi

TTO - Ngày 8-12, Đảng Dân chủ xã hội đã lựa chọn và đề cử Bộ trưởng giao thông Phần Lan Sanna Marin vào ghế thủ tướng, thay thế ông Antti Rinne vừa từ chức. Bà là người trẻ nhất từ trước đến nay của đất nước nhận trọng trách này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên