04/03/2021 16:01 GMT+7

Nữ sinh viên nghi nhiễm COVID-19 Hải Dương chỉ ở nhà trong 20 ngày qua

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Theo lịch trình di chuyển của nữ sinh viên nghi nhiễm COVID-19 ở Hải Dương, 20 ngày gần đây em chỉ ở nhà, trước đó có đi siêu thị và đi chợ cùng bác.

Nữ sinh viên nghi nhiễm COVID-19 Hải Dương chỉ ở nhà trong 20 ngày qua - Ảnh 1.

Chốt phong tỏa tạm thời được UBND phường Ngọc Châu dựng lên ở ngõ nơi nữ sinh viên sinh sống - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 4-3, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có thông tin về lịch trình di chuyển của nữ sinh nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường Ngọc Châu.

Theo lịch trình di chuyển của M. (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Lao động xã hội), 7h sáng 29-1 em từ Hà Nội về Hải Dương. Hằng ngày, M. ở nhà với ông bà nội, có ra ngoài vài lần.

Từ 16h30-17h30 ngày 4-2 đi siêu thị Big C với bác Trần Thanh L. (đường Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn).

Từ 15h -16h30 ngày 8-2 đi mua cành đào với bác Trần Thanh L. ở mặt đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Dương.

Từ 15h30 -16h30 ngày 9-2 đi mua hoa Ly với bác Trần Thanh L. ở chợ Tân Kim (khu vực mặt đường Nguyễn Văn Linh). 

Khoảng 23h30 ngày 11-2 đi xe đạp điện đến nhà bác Trần Thanh L. chúc tết.

Từ ngày 12-2 đến 2-3 ở nhà không đi đâu. 

Ngày 3-3 đi ra Trung tâm Văn hóa Xứ Đông lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để chuẩn bị lên Hà Nội đi học. 

Ngày 4-3 có kết quả nghi ngờ nhiễm COVID-19. 

Cơ quan chức năng địa phương bước đầu xác định có 4 người thân tiếp xúc gần với em M..

Hiện em và những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly.

Đây là trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm cho học sinh sinh viên quay lại học tập tại các địa phương khác.

Ngay khi nhận được thông tin, phường Ngọc Châu đã phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực từ nhà số 2 đến nhà số 34 khu 17, phường Ngọc Châu.

Hải Dương phát hiện 1 ca nghi nhiễm thông qua xét nghiệm cho học sinh, sinh viên Hải Dương phát hiện 1 ca nghi nhiễm thông qua xét nghiệm cho học sinh, sinh viên

TTO - Thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thông qua xét nghiệm cho học sinh, sinh viên trong tỉnh muốn quay lại học tập tại các địa phương khác.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên