27/11/2022 14:48 GMT+7

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng

Tin, ảnh: CÔNG TRIỆU
Tin, ảnh: CÔNG TRIỆU

TTO - Giải nhất ở lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng của Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2022 vừa xướng danh nữ sinh Nguyễn Hoàng Thúy Vy (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM).

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng - Ảnh 1.

Anh Ngô Minh Hải, phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM, trao chứng nhận giải nhất cho Thúy Vy

Lễ tổng kết, trao giải của Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2022 vừa được Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tại Trường đại học Ngân hàng TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, chị Phan Thị Thanh Phương - bí thư Thành Đoàn TP.HCM - chia sẻ trong 24 năm qua, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka đã đồng hành với sinh viên, chia sẻ với các bạn trẻ niềm đam mê nghiên cứu, khám phá và làm chủ khoa học công nghệ. 

Từ một sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học của sinh viên TP.HCM, giải thưởng đã phát triển qua từng năm và trở thành sân chơi quen thuộc, uy tín cho sinh viên cả nước.

"Thật vui khi từ hoạt động của giải thưởng đã ươm mầm nên nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý tại các trường đại học, học viện và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trên nhiều lĩnh vực", chị Phương nói.

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng - Ảnh 2.

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành Đoàn TP.HCM, phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2022

Ban tổ chức đã tôn vinh và trao giải cho 134 đề tài xuất sắc được chọn lựa từ 1.231 đề tài của 3.728 thí sinh đến từ 119 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc gửi về tham dự từ vòng đầu tiên. Trong đó có 8 giải nhất, 15 giải nhì, 14 giải ba và 97 giải khuyến khích.

Vòng chung kết diễn ra vào ngày 25-11, với sự tranh tài của 488 thí sinh là tác giả của 160 đề tài đến từ 88 trường đại học, cao đẳng và học viện. 

8 công trình nghiên cứu đoạt giải nhất ở các lĩnh vực:

- Quy hoạch - kiến trúc - xây dựng: Công trình "Cấu trúc không gian chức năng Trung tâm Sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng An Giang", tác giả Nguyễn Hoàng Thúy Vy.

- Nông - lâm - ngư nghiệp: "Phân tích đa hình gen Prolactin và ảnh hưởng của đa hình gen đến một số tính trạng sản xuất trứng trên nhóm vịt lai hướng trứng" của nhóm tác giả Tấn Lợi, Mỹ Lan và Khánh Ly (Trường đại học Nông lâm TP.HCM).

- Công nghệ thông tin: "Smart Interactive Retrieval of Visual Data via Semantic Understanding" của nhóm tác giả Xuân Nhật, E Rô (Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM).

- Công nghệ hóa dược: "Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá hoạt tính sinh học in vitro và in silico của các hợp chất lai hóa giữa chalcon và morpholin bằng dây nối alkoxy" của nhóm tác giả Quang Thịnh, Thành Đạt, Quang Long và Tuấn Khoa (Trường đại học Y Dược TP.HCM).

- Công nghệ sinh - y sinh: "Phân tích kiểu hình của cá thể mang bệnh nền và mô hình hóa thời gian thực của di chứng hậu COVID-19 ở Việt Nam" của nhóm tác giả Nhật Anh, Quỳnh Giang và Minh Đức (Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM).

- Hành chính pháp lý: "Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội" của nhóm tác giả Anh Thy, Lệ Thủy (Trường đại học Luật TP.HCM).

- Công nghiệp thực phẩm: "Nghiên cứu ứng dụng khí CO2 kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển và sinh độc tố gây ung thư Aflatoxin B1 và Fumonisin B1 của Aspergillus flavus và Fusarium proliferatum trong bảo quản lúa" của nhóm tác giả Anh Thư, Diễm Quỳnh, Phương Tùng và Kim Xuyến (Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM).

- Giáo dục: "Xây dựng cẩm nang nâng cao nhận thức của học sinh trung học phổ thông về trì hoãn trong học tập" của nhóm tác giả Ky Thy, Thùy Sương, Thị Thắm và Quế Trân (Trường đại học Sư phạm TP.HCM).

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng - Ảnh 4.

Anh Đoàn Kim Thành, giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP.HCM, trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải ở giải thưởng năm nay

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng - Ảnh 5.

Chị Trần Thu Hà - phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM (phải), trao giấy khen Thành Đoàn TP.HCM cho các tác giả đoạt giải ở giải thưởng năm nay

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng - Ảnh 6.

PGS.TS Vũ Hải Quân - giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (bìa phải), trao giấy chứng nhận cho nhóm thí sinh đoạt giải và bằng khen Thành Đoàn TP.HCM cho giảng viên TS Nguyễn Ngọc Tấn (Trường đại học Nông Lâm TP.HCM)

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng - Ảnh 7.

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức (phải) trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải nhất ở giải thưởng năm nay

Nữ sinh kiến trúc thắng giải Euréka ở lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng - Ảnh 8.

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành Đoàn TP.HCM (bìa phải), trao chứng nhận, bằng khen cho nhóm tác giả đoạt giải nhất trong lĩnh vực công nghệ sinh - y học đến từ Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM

Sinh viên Duy Tân giành giải về nghiên cứu khoa học Euréka 2018 Sinh viên Duy Tân giành giải về nghiên cứu khoa học Euréka 2018

Sinh viên Lê Văn Thắng của Đại học Duy Tân đã giành giải ba trong lĩnh vực xã hội và nhân văn tại Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2018.

Tin, ảnh: CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên