01/02/2019 17:16 GMT+7

Nữ lẫn nam học viên quân sự Mỹ đều bị quấy rối tình dục

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Dù đã có những điều tra liên tục dẫn đến các biện pháp ngăn chặn nhưng nạn quấy rối tình dục vẫn không chấm dứt tại các học viện quân sự ở Mỹ. Nhiều nữ lẫn nam học viên quân sự Mỹ đã trở thành nạn nhân.

Nữ lẫn nam học viên quân sự Mỹ đều bị quấy rối tình dục - Ảnh 1.

Các học viện quân sự ở Mỹ vẫn chưa ngăn chặn được nạn quấy rối - Ảnh: AFP

Lầu Năm Góc vừa công bố báo cáo cho thấy vấn nạn tấn công tình dục đáng lo ngại tại các học viện quân sự ở Mỹ - nơi đào tạo các sĩ quan chuyên nghiệp.

Trong báo cáo thực hiện hai năm một lần này về tình trạng bạo lực và quấy rối tình dục tại các học viện quân sự, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành điều tra ẩn danh về các vụ tấn công và quấy rối tình dục trong năm học 2017-2018.

Ba trường đào tạo quân sự lớn nhất nước Mỹ được điều tra đợt này gồm Học viện Quân sự West Point, Học viện Hải quân ở Annapolis (bang Maryland) và Học viện Không quân ở Colorado Springs, với tổng cộng 3.200 học viên nữ và 9.700 học viên nam.

Số vụ việc tố cáo bị "tiếp xúc tình dục ngoài ý muốn" lên tới 747 trường hợp trong năm học 2017-2018, so với 507 trường hợp trong năm 2015-2016, tức tăng đến 50%. Tiếp xúc tình dục ngoài ý muốn bao gồm từ rờ rẫm thân thể đến hiếp dâm.

Báo cáo công bố ngày 31-1 của Lầu Năm Góc viết: "Trong số tất cả các nữ học viên, 15,8% thừa nhận bị quan hệ tình dục không mong muốn trong năm qua, trong khi năm 2016 là 12,2%. Tương tự, 2,4% nam học viên thú nhận đã trải qua quan hệ tình dục không mong muốn trong năm qua, so với 1,7% hồi năm 2016".

Đáng báo động nhất là tại Học viện Quân sự West Point, nơi 16,5% học viên nữ thừa nhận từng bị động chạm khêu gợi trong 2 năm vừa qua, tăng 62% so với năm 2016. Tỉ lệ này đối với học viên nam tăng hơn gấp đôi, lên 3,4%.

"Chúng tôi rất thất vọng và phẫn nộ vì những việc làm và chiến lược mà chúng tôi đã sử dụng thực sự không mang lại kết quả như mong muốn", ông Nathan Galbreath - phó giám đốc Văn phòng Giải pháp và phòng chống tấn công tình dục của Lầu Năm Góc, trả lời trên nhật báo USA TODAY ngày 31-1.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên