12/09/2019 20:48 GMT+7

NTK Minh Hạnh: 'Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp!'

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - ‘Khi Louis Vuitton tung quảng cáo được quay ở Việt Nam thì ai cũng đổ xô vào nức nở khen Việt Nam mình đẹp quá. Tại sao người Việt không công nhận những nơi đó đẹp mà phải đợi nước ngoài người ta vào ngợi ca mới công nhận mình đẹp?’


NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 1.

Người mẫu Hồng Quế trong thiết kế của Cao Duy sẽ được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Xuân hè 2020 - Ảnh: HUY ANH

Nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online bên lề buổi họp báo giới thiệu Tuần lễ thời trang Xuân hè 2020 diễn ra chiều nay 12-9 tại Hà Nội.

"Tâm lý nhược tiểu thường khiến chúng ta không tự nhìn thấy những cái hay cái đẹp của mình mà cứ phải đến khi nước ngoài người ta tôn vinh thì mới đổ xô vào khen ngợi và tự hào", nhà thiết kế Minh Hạnh nói.

Chị đã nhắc tới câu chuyện này trong khi chia sẻ về vấn đề Việt Nam đang có những báu vật cho ngành thời trang đó là các làng nghề truyền thống. Rất nhiều làng nghề truyền thống tạo ra các sản phẩm rất đẹp ở trên khắp cả nước nhưng xã hội phần lớn không nhận ra giá trị của chúng.

Theo chị, các làng nghề là điều may mắn với Việt Nam bởi nhiều nước khác không còn giữ được các làng nghề truyền thống nữa, và chính phủ các nước này dẫu bỏ rất nhiều tiền ra để khôi phục các làng nghề truyền thống nhưng không làm được.

Trong khi đó, Việt Nam có sẵn hàng nghìn làng nghề trên cả nước nhưng chúng ta lại chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của các làng nghề này và còn lúng túng trong bảo tồn, hỗ trợ các làng nghề phát triển, khiến các làng nghề truyền thống cứ dần mai một theo tốc độ hiện đại hóa nhanh của đất nước.

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 2.

Chưa bao giờ sử dụng chất liệu lụa trong các thiết kế của mình, nhưng theo xu thế thời trang bền vững tìm về thiên nhiên, nhà thiế kế Hùng Việt lần này cũng giới thiệu một bộ sưu tập lụa rất bay bổng - Ảnh: MUOT STUDIO

Nhà thiết kế Minh Hạnh nói vui: có lẽ phải đợi những người nước ngoài, những thương hiệu lớn đến tôn vinh các làng nghề truyền thống của Việt Nam thì người Việt mới nhận ra mình đang giàu có thế nào khi vẫn còn giữ được nhiều làng nghề truyền thống.

Theo chị, việc Việt Nam có nhiều làng nghề truyền thống, cộng với xu hướng thời đại muốn tìm về thiên nhiên, bảo vệ môi trường hiện nay chính là cơ hội vàng cho các nhà thiết kế Việt Nam.

"Biến đổi khí hậu là thời cơ vàng cho các nhà thiết kế. Phong trào bảo vệ môi trường mạnh mẽ khiến nổi lên xu hướng thời trang muốn tìm về các chất liệu tự nhiên. Nếu nhà thiết kế nắm bắt được xu hướng này, điều chỉnh lại mô hình của mình để đáp ứng nhu cầu thị trường thì cơ hội sẽ rất lớn", nhà thiết kế Minh Hạnh nói.

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 3.

Hoa thiên điểu trở thành họa tiết trong các thiết kế rất tinh tế và hiện đại của nhà thiết kế trẻ Nhi Hoàng - Ảnh: HUY ANH

Chị cũng cho biết nhiều nhà thiết kế trẻ của Việt Nam đang nắm được cơ hội này. Trong Tuần lễ thời trang Xuân hè 2020 diễn ra lúc 15h các ngày từ 13 đến 15-9 tại Vườn hoa Diên Hồng (Vườn hoa Con Cóc), quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có tới hơn một nửa nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập trên chất liệu tự nhiên như lụa, cotton, linen.

Trong đó, nhà thiết kế Hùng Việt trở lại tuần lễ thời trang này sau 2 năm vắng mặt với bộ sưu tập trên chất liệu lụa - thứ chất liệu mà anh chưa từng sử dụng nhưng nay đã làm bởi "sự thúc giục của cuộc sống" và đã lập tức yêu chất liệu này.

14 nhà thiết kế tham gia Tuần lễ thời trang Xuân hè 2020 gồm những cái tên quen thuộc và một số gương mặt trẻ đầy tài năng như: Genviet Jeans, Minh Minh, Hùng Việt, Phương Thanh, Nhi Hoàng, Trần Thanh Mẫn, Cao Minh Tiến, Duy Nguyễn, Huyền Nhung Nguyễn, Công Huân, Cao Duy, Chula, Thơm Nguyễn, Thanh Thúy, Minh Hạnh.

Một số bộ thiết kế sẽ được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Xuân hè 2020:

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 4.

Hồng Quế trong bộ thiết kế vừa mềm mại vừa cá tính của Cao Duy - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 5.

Một mẫu thiết kế của Cao Minh Tiến - Ảnh: CAO MINH TIẾN

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 6.

Mẫu thiết kế của Chula sẽ giới thiệu tới công chúng trong tuần lễ thời trang Xuân hè 2020 - Ảnh: CHULA

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 7.

Một mẫu thiết kế của Công Huân - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 8.

Sử dụng chất liệu truyền thống nhưng thiết kế này của Công Huân rất trẻ trung và hiện đại - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 9.

Một mẫu thiết kế trẻ trung của Genviet Jeans - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 10.

Lụa đính hạt kết hợp với thắt lưng da to bản là một sáng tạo bất ngờ và thú vị của Hùng Việt - Ảnh: MUOT STUDIO

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 11.

Một mâu thiết kế của Huyền Nhung Nguyễn - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 12.

Thiết kế trẻ trung của Minh Hạnh - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 13.

Một thiết kế đơn gian nhưng mạnh mẽ của Minh Hạnh - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 14.

Một thiết kế trên chất liệu lụa của Minh Minh - Ảnh: HUY ANH


NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 15.

Thiết kế với họa tiết hoa Thiên điểu của Nhi Hoàng - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 16.

Lụa trở thành chất liệu chủ đạo được các nhà thiết kế sử dụng để giới thiệu các bộ sưu tập tới công chúng trong Tuần lễ thời trang Xuân hè 2020 - - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 17.

Bay bổng với lụa của Phương Thanh - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 18.

Mẫu thiết kế của Phương Thanh - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 19.

Thiết kế của Thơm Nguyễn - Ảnh: HUY ANH

NTK Minh Hạnh: Sao phải đợi Louis Vuitton, ta mới thấy Việt Nam mình đẹp! - Ảnh 20.

Một thiết kế gợi cảm và cá tính của Trần Thanh Mẫn - Ảnh: HUY ANH

Nhà thiết kế Minh Hạnh diễn thuyết về áo dài tại Nhật Nhà thiết kế Minh Hạnh diễn thuyết về áo dài tại Nhật

TTO - Nhận lời mời của UNESCO Nhật Bản, nhà thiết kế Minh Hạnh sẽ có buổi nói chuyện về Áo dài vào ngày 8-11 tại Fukuoka, Nhật bản.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên