11/07/2017 17:51 GMT+7

Nông nghiệp Bình Phước tăng trưởng âm

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Ngày 11-7, HĐND tỉnh Bình Phước đã khai mạc kỳ họp thứ tư, khóa 9. Bà Trần Tuệ Hiền - chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước - cho biết tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm của tỉnh còn nhiều hạn chế.

Giá mủ giảm đã khiến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm - Ảnh: B.L
Giá mủ cao su giảm đã khiến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm - Ảnh: B.L.

Bình Phước là tỉnh thuần nông với 90% dân số sống bằng nông nghiệp, nhưng sản xuất nông nghiệp 6 tháng tăng trưởng âm (-4,79%). Năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh còn thấp. Số doanh nghiệp ngừng nghỉ, giải thể còn ở mức cao.

Bên cạnh đó, tình trạng kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặt khác, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện chậm chạp; tai nạn giao thông tăng cao về số vụ và số người chết.

Đáng chú ý, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) ở mức rất thấp (xếp 57/63 tỉnh, thành).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, bà Hiền nói tỉnh sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn trong tháng cuối năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 6,7% như nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2017 là 5.200 tỉ đồng.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên