09/03/2022 15:12 GMT+7

Nông dân Bình Phước thấp thỏm vì điều đầu vụ giá thấp, mưa ‘hành’

NHẤT NGUYÊN - A LỘC
NHẤT NGUYÊN - A LỘC

TTO - Giá điều đầu vụ ở tỉnh Bình Phước giảm so với cùng kỳ năm ngoái, cộng thêm những cơn mưa trái mùa liên tục giội xuống gần đây khiến người nông dân thấp thỏm không yên.

Nông dân Bình Phước thấp thỏm vì điều đầu vụ giá thấp, mưa ‘hành’ - Ảnh 1.

Mưa trái mùa nặng hạt kéo dài xảy ra liên tục làm bông điều bị khô, hạt non cháy đen và rụng - Ảnh: N.N.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 9-3, điều tươi đang được các đại lý trên địa bàn Bình Phước thu mua với giá khoảng 26.000-27.000 đồng/kg, giảm 3.000-4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh việc giá đầu mùa giảm, gần đây những cơn mưa nặng hạt trái mùa liên tục giội xuống khiến nhiều diện tích điều ở Bình Phước bị ảnh hưởng nặng nề. Sau cơn những mưa, nắng gắt làm bông điều rụng nhiều, còn hạt non bị cháy đen khiến người trồng điều không khỏi lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Tư có 3ha điều hơn 15 năm tuổi ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, cho biết vụ điều năm nay chắc chắn sản lượng sẽ sụt giảm nhiều, ước chỉ đạt 70% so với năm trước. Theo ông Tư, nguyên nhân do gần đây liên tục xuất hiện mưa lớn bất chợt, khi gặp nắng gắt làm bông điều bị khô, hạt non cháy đen và rụng. Đồng thời, sâu bệnh phát triển làm năng suất vườn cây giảm mạnh.

Tương tự, ông Trần Văn Hùng, ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, cho biết nếu như các năm trước, 2ha điều thu hơn 4 tấn thì năm nay ước sản lượng chỉ đạt hơn 3 tấn. 

"Mưa liên tục như vầy với giá giảm như hiện nay thì thu nhập thua xa năm ngoái. Không những thế, vườn điều nhà tôi còn bị bọ xít tấn công sau các trận mưa trái mùa. Sau nhiều đợt cất công chăm sóc, đến giờ tôi bỏ mặc cho thời tiết. Điều đã thất mùa lại còn chín muộn, 2ha nhưng mỗi ngày tôi lượm được cỡ chục ký", ông Hùng nói.

Nông dân Bình Phước thấp thỏm vì điều đầu vụ giá thấp, mưa ‘hành’ - Ảnh 2.

Nhiều diện tích vườn của nông dân ở thị xã Phước Long được thời tiết “ủng hộ” nên ra hoa sớm, đậu hạt rất sai, cho thu sớm. Trong ảnh: Nông dân phường Long Phước, thị xã Phước Long, thu hoạch điều - Ảnh: N.N.

Ngoài những diện tích điều bị mưa trái mùa "hành" thì cũng có những nơi được thời tiết "ủng hộ" nên khá trúng mùa. Anh Nguyễn Văn Hà ở phường Long Phước, thị xã Phước Long, có 3ha điều hơn 10 năm tuổi, cho biết vườn điều nhà anh cũng như những hộ trong vùng ra hoa sớm, đậu hạt rất sai và cho thu sớm.

"Ngay trong Tết vườn điều nhà tôi đã lác đác chín, gặp mưa gần đây rồi gặp nắng cũng không ảnh hưởng mấy vì vườn điều đã chín rộ, hạt còn lại trên cây kích cỡ cũng đã lớn, trái sai, hạt mẩy hơn các vườn khác", anh Hà phấn khởi chia sẻ.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi như hiện nay, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị và các đơn vị phối hợp chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên điều niên vụ 2021-2022.

Theo đó, các địa phương phối hợp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng của vụ điều đến thời điểm hiện nay và ước năng suất đến cuối vụ. Đẩy mạnh công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên cây điều báo cáo về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh để phối hợp và có biện pháp xử lý kịp thời. 

Tích cực tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, nhận dạng cũng như phòng trừ các đối tượng dịch hại gây hại trên cây điều, nhất là các biện pháp chăm sóc điều sau mưa.

Bình Phước được xem là "thủ phủ" điều của cả nước với hơn 134.000ha. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 doanh nghiệp và hơn 400 cơ sở chế biến, sản xuất hạt điều. Trong đó, 31 doanh nghiệp lớn với tổng công suất khoảng 82.000 tấn/năm.

Sản phẩm điều Bình Phước đã được xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 50.000 lao động. Nông dân đang sống nhờ kinh tế vườn điều khoảng 75.000 hộ, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tháng 5-2018, Bình Phước đã đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước".

'Phù phép' nhân hạt điều thải loại thành 'hạt điều Bình Phước', rao bán trên Facebook

TTO - 4 hộ kinh doanh ở Bình Phước đã đóng gói nhân hạt điều loại thải ra để chế biến thức ăn gia súc, quảng cáo là 'hạt điều Bình Phước' rồi lên Facebook rao bán với 'giá mềm', thu hút hàng ngàn người mua.

NHẤT NGUYÊN - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên