24/12/2014 10:20 GMT+7

​Nóng bỏng vấn đề CHDCND Triều Tiên

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Nghi vấn CHDCND Triều Tiên tấn công mạng Hãng phim Sony Pictures tiếp tục là chủ đề nóng bỏng.

Đại sứ Hàn Quốc Oh Joon (trái) yêu cầu HĐBA đưa CHDCND Triều Tiên ra Tòa án hình sự quốc tế - Ảnh: AFP
Đại sứ Hàn Quốc Oh Joon (trái) yêu cầu HĐBA đưa CHDCND Triều Tiên ra Tòa án hình sự quốc tế - Ảnh: AFP

Theo Reuters, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York hôm qua, đại sứ Mỹ Samantha Power bác bỏ yêu cầu của CHDCND Triều Tiên mở cuộc điều tra chung về vụ tấn công Sony Pictures.

Từ đêm 22-12, hệ thống mạng ở CHDCND Triều Tiên bất ngờ tắc nghẽn và chỉ phần nào hoạt động trở lại từ chiều qua. Hãng an ninh mạng Mỹ Dyn cho biết nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật hoặc một vụ tấn công mạng.

AFP dẫn lời một số quan chức Mỹ khẳng định Washington không hề có dính líu tới bất kỳ cuộc tấn công mạng nào nhắm vào Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tin đồn Bắc Kinh “hỗ trợ” đánh sập Internet ở CHDCND Triều Tiên là “vô trách nhiệm”.

Ở Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun Hye tuyên bố Seoul không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng đã tấn công mạng Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP), cơ quan quản lý 23 lò phản ứng hạt nhân ở nước này.

Nhà chức trách Hàn Quốc xác định tin tặc chỉ đánh cắp một số tài liệu không quan trọng của KHNP và các lò phản ứng vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên bà Park cho rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia “nghiêm trọng” và “không thể chấp nhận được”. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tăng cường an ninh mạng.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, đại sứ Mỹ Power mô tả cuộc sống ở CHDCND Triều Tiên là “cơn ác mộng có thật”. Đại sứ Hàn Quốc Oh Joon yêu cầu Hội đồng Bảo an đưa Bình Nhưỡng ra Tòa án hình sự quốc tế (ICC).

Ngược lại, đại diện Trung Quốc cho rằng nói về nhân quyền chỉ gây bất lợi cho nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên