28/08/2013 07:30 GMT+7

Nơm nớp trong vùng "hố tử thần"

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Trong vòng chưa đầy một tuần, tại hai phường Cẩm Sơn - Cẩm Khê, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ba vụ sụt lún nghiêm trọng tạo thành gần chục “hố tử thần”. Nhiều ngôi nhà cạnh các hố này liên tục bị nghiêng, lún khiến người dân nơi đây hoang mang.

Xuất hiện nhiều hố "tử thần" khủng, hai gian nhà bị sậpKhủng hoảng nền nhà bên dưới vô số “vực tử thần"

319NxvI8.jpgPhóng to
“Hố tử thần” tại nhà ông Bùi Bá Thành (phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả). Trong ảnh: người thân nhà ông Thành lặn ngụp mò đồ đạc trong hố nước - Ảnh: Nguyễn Khánh

Chiều 27-8, những con ngõ dẫn vào tổ 50, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả vẫn ngổn ngang đồ đạc của người dân được di dời ra đường.

Nhiều người chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến “hố tử thần” xuất hiện giữa đêm nuốt chửng nhiều đồ đạc, giường ngủ của gia đình ông Bùi Bá Thành. Con gái ông Thành, chị Bùi Thị Thủy, vẫn đang nằm điều trị với hơn 20 mũi khâu trên mặt và người sau khi bị lọt xuống hố có đường kính 7m, sâu hơn 3m vào đêm 26-8.

Liên tục xuất hiện “hố tử thần”

Lại xuất hiện “hố tử thần” trên đường Hoàng Sa

Sáng 27-8, trên đường Hoàng Sa đoạn qua P.11, Q.3, TP.HCM xuất hiện một “hố tử thần” có chiều sâu khoảng 1m, kéo dài hơn 1m theo mép đường, phía dưới khoét hàm ếch rộng.

Lực lượng thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã cùng các cơ quan hữu quan lập biên bản hiện trường và dự kiến đào “hố tử thần” lên để xác định nguyên nhân trong hôm nay (28-8).

Từ đầu năm 2013 đến nay, trên hai tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Trường Sa và Hoàng Sa) đã xuất hiện hơn 10 “hố tử thần”.

MẬU TRƯỜNG

Những người dân ở tổ 50, khu Hải Sơn 1 cho biết hiện tượng nhà nghiêng, đất sụt lún tạo ra hố sâu xảy ra từ đầu tháng 7. Điểm sụt lún tạo ra hố sâu đầu tiên xuất hiện trong vườn nhà ông Nguyễn Đình Tuyển (90 tuổi), với miệng hố rộng khoảng 3m, sâu hơn 1m.

Tiếp đó ngày 24-7, gia đình ông Nguyễn Trung Kiên (39 tuổi) đang ăn cơm tối thì hốt hoảng thấy góc tường bị nứt, cả bờ tường đổ nghiêng sang nhà bên cạnh.

Cả đêm hôm đấy gia đình ông Kiên phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Sáng hôm sau quay về nhà, ông Kiên bàng hoàng khi thấy toàn bộ nền, móng nhà bị sụt lún, phía sau nhà xuất hiện một hố sâu khoảng 1,5m, đường kính hơn 3m.

Cách phường Cẩm Đông khoảng 3km, tại tổ 3 khu dân cư Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn vào sáng 21-8 xuất hiện một “hố tử thần” có đường kính rộng gần 10m, sâu khoảng 5m.

Chiều cùng ngày, tại đây xuất hiện thêm bốn hố với độ sâu từ 5-7m, khoét hàm ếch rộng khoảng 5m, có điểm sụt miệng hố rộng lớn khoảng 15m.

Các “hố tử thần” này cũng làm năm gian nhà trọ, một quán bán hàng của gia đình bà Vũ Thị Xuân (55 tuổi) bị đổ sập tan hoang.

Nhiều hộ dân đang lo ngay ngáy vì những vết nứt, nghiêng, lún xuất hiện ở nhiều ngôi nhà kiên cố. UBND phường Cẩm Đông đã yêu cầu chín gia đình phải di dời vì nhà có nguy cơ sập.

Nguy hiểm còn chực chờ

Theo thống kê của UBND TP Cẩm Phả, từ đầu năm đến nay tại hai phường Cẩm Sơn, Cẩm Khê đã xuất hiện bảy vụ sụt lún tạo ra hơn chục “hố tử thần” với bán kính và độ sâu khá lớn.

Ông Vũ Văn Bình, phó chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, cho biết trước nguy cơ “hố tử thần” xuất hiện liên tục, cuối tháng 7-2013 UBND TP đã mời Công ty cổ phần Công nghệ địa vật lý thuộc Bộ Khoa học - công nghệ khảo sát, đánh giá nguyên nhân.

Ông Bình cho biết thêm chiều 26-8 bốn sở Tài nguyên - môi trường, Khoa học - công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với UBND TP Cẩm Phả để đánh giá nguyên nhân, tìm cách khắc phục hậu quả do các “hố tử thần” gây ra.

Ban đầu các sở này đều nhận định nguyên nhân gây ra “hố tử thần” không phải do khai thác than như người dân lo lắng. Hiện vẫn còn nguy cơ sụt lún nên các cơ quan chức năng đang tiếp tục khảo sát, chuẩn bị các phương án di dời người dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Hào, cán bộ Công ty cổ phần Công nghệ địa vật lý, cho biết ở khu vực hai phường này có nhiều túi nước nằm sát mặt đất.

“Tôi thấy những nhà dân ở đây đào giếng rất nông, đứng trên mặt đất chỉ cần cúi xuống cũng có thể múc được nước. Qua khảo sát ban đầu bằng phương pháp ảnh điện 2D cho thấy các vị trí sụt lún trước nằm trên các vị trí có túi nước ngầm chỉ cách mặt đất từ 1-5m” - ông Hào nói.

Về nguyên nhân gây ra “hố tử thần” giữa nhà dân vào đêm 26-8, ông Hào cho biết phải có khảo sát cụ thể bằng máy móc trên diện rộng, sau một tháng mới kết luận được nguyên nhân chính xác.

Liên quan đến tình trạng khai thác than tại Cẩm Phả, ông Hào nói: “Về biểu hiện bên ngoài, nếu do khai thác than thì sẽ sụt lún hàng loạt, liên hoàn nhau, còn các vụ sụt lún này bị ngắt quãng. Sắp tới chúng tôi sẽ khảo sát ở mỗi phường chiều dọc theo hướng sụt lún khoảng 1km, chiều ngang 300m và sâu khoảng 50m thì mới có kết luận cuối cùng và chính xác nhất”.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên