23/09/2013 02:11 GMT+7

Nối tình yêu giữa biển và bờ

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Dù những cơn mưa nặng hạt nối tiếp nhau nhưng vẫn có rất đông bạn trẻ TP.HCM đến với ngày hội “Thanh niên TP với biển, đảo VN” tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM hôm 22-9.

Ngày hội “Thanh niên TP với biển, đảo VN”3.000 bạn trẻ dự ngày hội về biển đảo

GSBraAqj.jpgPhóng to
Mô hình trồng rau thủy canh hoàn lưu của thầy trò Trường ĐH Nông lâm thu hút các bạn trẻ - Ảnh: Minh Đức

Sân chơi vận động, trắc nghiệm kiến thức về biển đảo VN, góp ý tưởng sáng tạo hỗ trợ đời sống cho đảo xa, đóng góp cho quỹ “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”... cùng nhiều hoạt động khác đã tạo nên bức tranh sinh động về tình yêu mà những trái tim trẻ từ TP Bác Hồ gửi trao về biển, đảo quê hương.

Rau xanh cho đảo

Khu trưng bày các giải pháp, ý tưởng sáng tạo tại ngày hội thu hút nhiều bạn trẻ ghé lại. Đem đến những luống rau xanh tốt, Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết mô hình trồng rau xanh mùa mưa tương tự như sản phẩm trưng bày hiện đang vận hành tốt và cung cấp rau xanh cho chiến sĩ tại một số đảo của quần đảo Trường Sa. “Chất liệu “đất” gồm nhiều nguyên liệu đựng trong những khay nhựa, rất gọn nhẹ để vận chuyển ra đảo, xuống giống, chăm sóc chừng 15 ngày là có rau xanh ăn được rồi” - bí thư Đoàn khối Nguyễn Trường Giang nói. Để tránh hơi nước biển mặn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của rau, nhóm nghiên cứu đã dùng lưới để che.

Cũng mang đến mô hình trồng rau xanh, nhóm giảng viên trẻ và sinh viên ĐH Nông lâm TP.HCM lại dùng phương pháp thủy canh hoàn lưu. Nguyên liệu trồng rau là xơ dừa, đựng trong những chai nước giải khát bằng nhựa và ngâm vào những máng nước đã pha với chất dinh dưỡng. “Có thể dùng nước ngọt, nước mưa để trồng rau và sẽ không bị hao hụt bao nhiêu vì được dẫn đi giữa các máng trồng bằng hệ thống dây dẫn nhỏ (hoàn lưu) nên không sợ ảnh hưởng vì khan hiếm nước ngọt trên đảo và có thể trồng rau quanh năm” - hai thành viên Tuyền, Ngọc của nhóm nghiên cứu cho biết.

Nhiều bạn trẻ cũng được biết đến mô hình trồng rau bằng ánh sáng đèn của nhóm nghiên cứu ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM và hiện đã nhân rộng thành công trình thanh niên của sinh viên ĐHQG TP.HCM, đang triển khai trên khắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Hay nhiều ý tưởng như: hệ thống tưới phun mưa sử dụng năng lượng mặt trời, tận dụng phế liệu thực vật tạo nguồn phân bón hữu cơ và giá thể sinh học thích hợp trồng rau muống, dưa leo... đều là những nghiên cứu hoàn toàn có thể ứng dụng để tạo thêm thực phẩm xanh cho lính đảo, nhà giàn DK1.

Tình yêu và ý thức chủ quyền

Mỗi hoạt động của ngày hội đều gợi nhắc về tình yêu, trách nhiệm và ý thức chủ quyền của tuổi trẻ TP với biển, đảo, biên giới Tổ quốc. Không gian của gian hàng trắc nghiệm với hàng trăm câu hỏi cung cấp cho các bạn nhiều thông tin về các vùng biển, đảo và biên giới thiêng liêng của đất nước. Ngay cả các trò chơi vận động cũng lồng ghép vào đó lời nhắc nhở người chơi về sự phối hợp ăn ý, sức mạnh của sự đoàn kết...

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, buổi nói chuyện về Luật biển, biên giới VN cùng các thông tin về phân giới, cắm mốc giữa nước ta với Trung Quốc, Lào và Campuchia do đại biểu Quốc hội Huỳnh Minh Thiện (phó chủ tịch Liên hiệp các Hội hữu nghị TP.HCM) chia sẻ tại hội trường lớn Nhà văn hóa Thanh niên kín chỗ. Bạn Nhã Trâm (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM) bày tỏ: “Buổi nói chuyện giúp mình có thêm thông tin nhưng nếu những buổi như thế này đến được với nhiều bạn trẻ hơn, đi vào từng nhóm nhỏ có lẽ sẽ giúp mỗi bạn trẻ cân nhắc và lựa chọn hành động phù hợp hơn khi đứng trước các dư luận, thông tin nóng về tình hình biển, đảo đất nước”.

Phó chủ tịch Hội LHTN TP.HCM Dương Ngọc Tuấn cho rằng ngày hội không chỉ thể hiện tình cảm sâu đậm của tuổi trẻ TP với biển, đảo bằng nhiều hoạt động cụ thể đã và đang diễn ra mà còn là ước mong các bạn trẻ TP luôn quyết tâm học tập, rèn luyện để xây dựng, bảo vệ đất nước. “Các cơ sở Đoàn - Hội sẽ thường xuyên động viên, giúp đỡ con em chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo, kịp thời chia sẻ khó khăn, gian khổ với các chiến sĩ và ngư dân bám biển” - anh Tuấn cho biết.

Từ góc nhìn của người tham dự, bạn Mai Hoa (ĐH Kinh tế TP.HCM) đề nghị: “Nếu được gặp gỡ, trò chuyện hay được nghe câu chuyện của chiến sĩ từng là lính đảo hoặc đang công tác trên đảo về cuộc sống, công tác của họ ngay trong ngày hội, chắc chắn ngày hội sẽ để lại dấu ấn sâu đậm hơn”.

Tuổi trẻ TP.HCM chung sức vì Trường Sa

Tại ngày hội, các cơ sở Đoàn của TP đã đóng góp bước đầu được 265 triệu đồng để ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ TP.HCM và sẽ còn tiếp tục đóng góp đến ngày 15-10.

Các bạn có dịp nhìn thấy cuộc sống, sinh hoạt, quá trình công tác của chiến sĩ, người dân trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa qua triển lãm ảnh “Gửi tình theo sóng” do Thành đoàn phối hợp báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức và cùng nhắn tin ủng hộ cho quỹ Vì Trường Sa do Đài truyền hình TP.HCM đang thực hiện. Dịp này, các đơn vị cũng gửi tặng 3.000 lá cờ cho ngư dân Cần Giờ (TP.HCM) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên