07/01/2014 13:56 GMT+7

Nối thành công dương vật của một bệnh nhân bị cắt lìa

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 6-1, bác sĩ Nguyễn Phước Lộc - phó Khoa Ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết một bệnh nhân nam bị cắt đứt lìa dương vật đã được ê kíp bác sĩ bệnh viện nối lại thành công.

Theo lời khai của người nhà bệnh nhân, nạn nhân bị vợ sau ghen tuông nên dùng dao cắt đứt lìa dương vật lúc đang ngủ.

Nạn nhân là ông Phan Văn Đ. (45 tuổi, ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), nhập viện rạng sáng 3-1 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trong tình trạng máu chảy nhiều do đứt lìa dương vật. Bệnh nhân đến bệnh viện sau khoảng 2 giờ bị cắt, phần đứt lìa của dương vật được bỏ vào túi ni lông ướp đá đem đến bệnh viện.

Các sĩ chuyên khoa đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu nối dương vật, ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ gồm hai ê kíp: khâu nối dương vật và khâu nối mạch máu.

Bác sĩ Lộc cho biết sau 4 ngày được nối, diễn biến bệnh nhân rất tốt, phần da chỗ bị cắt niêm hồng, có cảm giác; tỷ lệ thành công lên đến 95% do bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm, bác sĩ áp dụng kỹ thuật nối mạch máu vi phẫu tốt. Dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên