22/08/2006 08:01 GMT+7

Nói lắp, chữa được không?

BS NGUYỄN ĐÌNH SANGChuyên khoa bác sĩ gia đình, TT Y tế quận I
BS NGUYỄN ĐÌNH SANGChuyên khoa bác sĩ gia đình, TT Y tế quận I

TTO - Tôi năm nay 26 tuổi, bị tật nói lắp từ bé, nó gây quá nhiều khó khăn trong cuộc sống của tôi. Không biết có chữa được tật này không? (Duong Dinh Dieu)

* Cháu bị mắc tật nói lắp, ít khi nào nói suôn sẻ được, hễ có người nhìn hoặc khi cháu vội, bực tức gì đó thì càng bị cà lăm. Bệnh này có thể chữa ở đâu ạ? Có thể chữa hết hoàn toàn được không? (Thanh Xuân)

- Nói lắp (hay còn gọi là nói cà lăm) là một tật do rối loạn ngôn ngữ, trong đó có sự ấp úng khi nói khiến các từ phát ra chậm, kéo dài hoặc các từ được lặp đi, lặp lại.

Nói lắp thường gặp ở nam nhiều hơn nữ, ở người thuận tay trái nhiều hơn. Trong cộng đồng, nói lắp chiếm khoảng 1% ở người trưởng thành. Người ta nhận thấy nếu đến 5 tuổi mà trẻ con vẫn còn nói lắp thì 50% số đó sẽ tiếp tục nói lắp đến trưởng thành.

Nguyên nhân của nói lắp hiện nay vẫn chưa rõ, có thể nói lắp là do tổn thương nào đó ở vùng ngôn ngữ của não nhưng có giả thuyết lại cho rằng nói lắp là do yếu tố tâm lý chi phối vì khi người ta càng mất bình tĩnh, càng bực mình vì nói lắp khi tiếp xúc với người khác thì tật nói lắp càng trầm trọng hơn.

Tật nói lắp thường có tính di truyền, người ta nhận thấy trong gia đình có nhiều người nói lắp thì khả năng nói lắp của con cháu họ rất cao.

Để khắc phục tật nói lắp, bạn cần phải tập tính tự tin trước đám đông,không nên tự ti, mặc cảm, tập kiềm chế cảm xúc ,bạn phải kiên trì tập luyện và lạc quan. Hằng ngày, bạn có thể đứng trước gương và tập nói nhiều lần trong ngày, đồng thời năng tập luyện thể dục, thể thao, tập thở.

Mặt khác, người ta còn dùng ngôn ngữ liệu pháp để huấn luyện cho bệnh nhân khi nói đặt nặng đều ở mỗi âm và dùng máy điện tử để tập nói cho bệnh nhân. Bạn nên đến phòng thanh học của BV Tai mũi họng TP.HCM để các bác sĩ khám và điều trị cụ thể hơn.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

BS NGUYỄN ĐÌNH SANGChuyên khoa bác sĩ gia đình, TT Y tế quận I
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên