15/03/2021 12:48 GMT+7

Nổ súng trấn áp đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Chỉ trong vòng một ngày, các trinh sát hình sự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện, khám phá nhiều vụ án trộm cướp xảy ra trên địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng. Trong đó có đối tượng liều lĩnh dùng dao chống trả buộc lực lượng phải nổ súng.

Nổ súng trấn áp đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả - Ảnh 1.

Các đối tượng gây ra các vụ trộm cướp - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-3, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Bùi Quý Lãm (37 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương), Huỳnh Phước Nguyên (33 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Quang Hưng (42 tuổi, ngụ quận 11) và Phạm Bà Khang (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Riêng với Trần Hồng Sĩ (26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) phạm tội "cướp giật tài sản" được Công an TP Thủ Đức bàn giao cho Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền vì liên quan đến người nước ngoài.

Theo điều tra, ngày 9-3, bà H.N.K. (mang quốc tịch Mỹ) đi bộ ở đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức thì bị một thanh niên đi xe máy hiệu Exciter áp sát. Sau đó, thanh niên giật túi xách chứa điện thoại, gần 2 triệu đồng cùng giấy tờ của bà K. rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.

Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra trích xuất camera an ninh xác định Sĩ là nghi can gây án. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Sĩ đang trên xe tẩu thoát về quê tỉnh Kiên Giang nên đã truy xét.

Rạng sáng 10-3, trinh sát Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ Sĩ khi đang lẩn trốn ở phòng trọ, thu hồi tang vật vụ án. Sau đó, công an đã di lý Sĩ về TP.HCM để phục vụ việc điều tra. Tại công an, Sĩ thừa nhận hành vi.

Đến 13h cùng ngày, tổ trinh sát Công an TP Thủ Đức tuần tra ở đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông thì phát hiện Hưng và Khang đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Lúc này, tổ trinh sát yêu cầu cả hai dừng xe kiểm tra nhưng cả hai vội bỏ xe, vứt đoản bằng kim loại rồi bỏ chạy bộ.

Lực lượng truy đuổi khống chế cả hai đưa về trụ sở. Qua làm việc, Hưng và Khang khai nhận trước đó đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, cả hai đi xe máy rảo quanh chung cư đường 66, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức tìm kiếm tài sản để trộm.

Cả hai dùng đoản bẻ khóa lấy trộm được xe máy hiệu Honda Future tại lô A2 chung cư này. Cả hai mang xe về bãi gửi xe ở chung cư quận Bình Thạnh chờ đi bán. Tiếp đó, cả hai đi tới trước chung cư ở phường An Khánh, TP Thủ Đức lấy trộm thêm một xe máy hiệu Honda Future khác.

Hai tên trộm cũng đem xe về gửi tại bãi gửi xe ở chung cư quận Bình Thạnh chờ đi bán. Sau đó, cả hai tiếp tục đi kiếm tài sản ở phường An Lợi Đông thì bị trinh sát phát hiện bắt giữ.

Đến 17h15 cùng ngày, khi công an đưa Hưng và Khang ra hiện trường để xác định vị trí gây án tại giao lộ đường Quốc Hưng - Xuân Thủy, phường Thảo Điền thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Lúc này, tổ trinh sát đã tiến hành đeo bám theo cả hai.

Hai thanh niên tới trước một công ty giải trí, tên ngồi sau xuống xe đi vào trong. Ít phút sau, tên này dắt ra một xe máy hiệu Winner rồi nổ máy tẩu thoát cùng đồng bọn chờ bên ngoài. Lúc này, tổ trinh sát đuổi theo xe các đối tượng.

Truy đuổi tới căn nhà đường Nguyễn Văn Hưởng thì trinh sát ép được xe đối tượng. Một đối tượng bỏ xe chạy bộ bị lực lượng đuổi theo. Riêng đối tượng còn lại tăng ga bỏ chạy cũng bị trinh sát truy đuổi.

Khi trinh sát truy đuổi đối tượng chạy bộ thì kẻ này dùng dao chống trả buộc lực lượng nổ nhiều phát súng chỉ thiên khống chế bắt giữ. Riêng đối tượng còn lại cũng bị trinh sát bắt giữ sau đó.

Tại công an, hai đối tượng khai tên là Lãm, Nguyên và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Nổ súng trấn áp đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả - Ảnh 2.

Tang vật của các vụ án được công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Nổ súng trấn áp đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả - Ảnh 3.

Đoản bẻ khóa xe các đối tượng dùng để trộm xe - Ành: Công an cung cấp

Cảnh sát truy đuổi 3km, nổ súng khống chế 2 tên trộm xe Cảnh sát truy đuổi 3km, nổ súng khống chế 2 tên trộm xe

TTO - Hai người đàn ông trộm cắp một chiếc xe máy ở quận 6 (TP.HCM) bị cảnh sát truy đuổi qua nhiều tuyến đường rồi khống chế.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên