12/12/2018 05:36 GMT+7

Nổ súng khủng bố ở Pháp: Ít nhất 4 người thiệt mạng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quan chức an ninh Pháp cho biết một tay súng đã nổ súng bắn chết ít nhất 4 người và làm 11 người khác bị thương gần một khu chợ Giáng sinh nổi tiếng ở thành phố Strasbourg trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nổ súng khủng bố ở Pháp: Ít nhất 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Xe cảnh sát đậu tại cổng vào khu chợ Giáng sinh nổi tiếng ở thành phố Strasbourg - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết cảnh sát đã truy đuổi kẻ sát nhân sau khi y nổ súng vào khoảng 20h tối 11-12 giờ địa phương (tức khoảng 2h sáng nay, giờ Việt Nam) khiến mọi người đang đi mua sắm phải chạy tán loạn.

Các binh sĩ tuần tra trong khu vực trên đã tuy đuổi, đấu súng với kẻ nổ súng và bắn hắn bị thương nhưng hắn kịp chạy bộ thoát khỏi hiện trường.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner thông tin rằng cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm và hắn nằm trong danh sách theo dõi các phần tử cực đoan hạng "S".

Lực lượng an ninh Pháp sau đó đã phong tỏa khu vực vốn là trung tâm lịch sử của thành phố và nằm gần biên giới với Đức.

"Chúng tôi nghe nhiều tiếng súng, có lẽ là ba và chúng tôi thấy mọi người bỏ chạy. Một trong số họ té xuống, tôi không biết là vì cô ấy bị vấp ngã hay do bị bắn trúng" - một nhân chứng kể với hãng tin AFP.

Tòa nhà Quốc hội châu Âu tọa lạc tại TP Strasbourg đã đóng cửa sau thông tin về vụ nổ súng khiến các nghị sĩ, nhân viên và phóng viên không thể rời khỏi nơi này.

Khi xảy ra nổ súng, quốc hội châu Âu đang có một phiên họp với hàng trăm nghị sĩ và các quan chức khác.

Chợ Giáng sinh ở Strasbourg nổi tiếng khắp châu Âu, là một điểm thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch dịp cuối năm.

Pháp đã tăng cường an ninh cho những điểm du lịch nổi tiếng như trên trong những năm gần đây sau một loạt các cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo từ năm 2015.

Đơn vị chống khủng bố đặc biệt được triển khai đến Strasbourg và binh lính cùng cảnh sát thường xuyên tuần tra quanh khu chợ đã xảy ra vụ nổ súng.

Vụ nổ súng diễn ra vào thời điểm lực lượng an ninh Pháp bị kéo mỏng sau những đợt biểu tình chống chính phủ vào dịp cuối tuần.

Gần 90.000 cảnh sát đã được điều động để ứng phó trước đợt biểu tình thứ tư của phe "áo khoác vàng". Bạo lực đã nổ ra ở nhiều thành phố tại Pháp khi những người biểu tình quá khích đụng độ với cảnh sát.

Khủng bố IS ở Syria đầu hàng để được tha mạng Khủng bố IS ở Syria đầu hàng để được tha mạng Indonesia lo sợ kiểu dùng con nít tấn công khủng bố Indonesia lo sợ kiểu dùng con nít tấn công khủng bố Khủng bố IS nhận thực hiện vụ tấn công bằng dao ở Paris Khủng bố IS nhận thực hiện vụ tấn công bằng dao ở Paris
ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên