28/11/2019 10:34 GMT+7

Nổ nhà máy hóa dầu, 60.000 người ở 4 thành phố Mỹ phải di tản

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ít nhất 3 công nhân bị thương và 60.000 người dân của 4 thành phố trong bán kính 6,4km quanh nhà máy xử lý hóa dầu ở bang Texas, Mỹ phải sơ tán sau khi xảy ra một vụ nổ tại nơi này.

Nổ nhà máy hóa dầu, 60.000 người ở 4 thành phố Mỹ phải di tản - Ảnh 1.

Ngọn lửa bốc lên trên một nhà máy xử lý hóa dầu ở Texas sau vụ nổ rạng sáng 27-11 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết cơ quan chức năng hạt Jefferson, Texas đã ra lệnh cho người dân của 4 thành phố quanh nhà máy của TPC Group (tại thành phố cảng Neches, bang Texas) di tản vào lúc 20h GMT ngày 27-11 (tức 3h sáng 28-11 theo giờ Việt Nam). Đây là nhà máy xử lý hóa dầu, được sử dụng để sản xuất cao su tổng hợp, nhựa và phụ gia xăng.

Vụ nổ xảy ra rạng sáng 27-11 (giờ Mỹ). Sau đó một loạt vụ nổ nhỏ hơn bên trong nhà máy đã làm vỡ các cửa sổ và thổi tung cánh cửa chính được khóa kín. Một số ngôi nhà gần nhà máy cũng bị thiệt hại nặng nề.

Khoảng 60.000 người dân tại 4 thành phố cảng Neches, Groves, Arthur và Nederland của bang Texas bắt buộc phải sơ tán. 

Nổ nhà máy hóa dầu, 60.000 người ở 4 thành phố Mỹ phải di tản - Ảnh 2.

Một người dân đi qua khu vực gần đám cháy trước khi có lệnh di tản - Ảnh: AP

Peyton Keith, phát ngôn viên của TPC, cho biết lực lượng cứu hỏa đã xác định sẽ phải để ngọn lửa cháy cho đến khi tự tàn và đang nỗ lực ngăn đám cháy lan ra xung quanh. Ông Keith không thể nói khi nào lửa sẽ tắt, cũng chưa thể thông tin về nguyên nhân vụ nổ.

Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban chất lượng môi trường Texas (TCEQ) cho biết cột khói cao tỏa ra từ nhà máy - được nhìn thấy cách xa đó hàng kilomet có thể khiến mắt, mũi và họng bị rát bỏng, gây khó thở, đau đầu và buồn nôn do chứa các hóa chất bay hơi.

Hiện chưa có thông tin về việc liệu nguồn nước trong khu vực có bị ô nhiễm hay không.

Vụ nổ gây thiệt hại lớn cho nhà máy xử lý hóa dầu của TPC và là vụ mới nhất trong một loạt sự cố hỏa hoạn xảy ra tại các nhà máy xử lý hóa dầu và kho hóa chất của Texas trong thời gian gần đây.

Hồi tháng 3, một vụ cháy kho hóa chất ở ngoại ô Houston đã kéo dài trong nhiều ngày. Một tháng sau, một đám cháy khác bùng lên tại nhà máy LLC KMCO ở đông bắc Houston khiến một người thiệt mạng và một người bị thương.

Đến tháng 7, vụ cháy nhà máy hóa chất của Exxon Mobil Corp tại Baytown, Texas cũng khiến 37 người bị thương.

Nổ nhà máy hóa dầu, 60.000 người ở 4 thành phố Mỹ phải di tản - Ảnh 3.

Đám cháy nhà máy nhìn từ trên cao - Ảnh: AP

Nổ nhà máy hóa dầu, 60.000 người ở 4 thành phố Mỹ phải di tản - Ảnh 4.

Khói và lửa từ đám cháy tại nhà máy ở thành phố cảng Neches có thể được nhìn thấy từ xa - Ảnh: REUTERS

Nổ nhà máy hóa dầu, 60.000 người ở 4 thành phố Mỹ phải di tản - Ảnh 5.

Khói bốc lên từ nhà máy có thể khiến mắt, mũi và họng bị rát bỏng, gây khó thở, đau đầu và buồn nôn - Ảnh: REUTERS

Nhà máy hóa chất cháy, dân Pháp tố chính quyền bưng bít thông tin Nhà máy hóa chất cháy, dân Pháp tố chính quyền bưng bít thông tin

TTO - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã phải cam kết sẽ sớm công bố đầy đủ danh sách các hóa chất bị cháy trong trận hỏa hoạn đã phun ra những đám khói bụi trải dài tới 24km ở thành phố Rouen.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên