
Xe cơ giới đang vận hành liên tục, nỗ lực thông xe tạm thời trong chiều 30-10 - Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III
Ngày 30-10, xe cơ giới vẫn miệt mài xử lý từng điểm sạt lở trên đèo Lò Xo, mưa đang ngớt là tín hiệu tốt cho việc khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh.
Sau bốn ngày mưa cực lớn liên tiếp, hàng chục điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi) khiến giao thông tê liệt.
Đến ngày 30-10, khi thời tiết bắt đầu tạm ngớt mưa, hàng chục công nhân và phương tiện cơ giới lại khẩn trương bám đèo, nỗ lực san gạt đất đá, khơi thông tuyến đường huyết mạch này.
Theo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Quản lý đường bộ Việt Nam), tính từ ngày 26-10 tuyến đèo Lò Xo xuất hiện khoảng 36 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có nhiều vị trí đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường.
Lực lượng quản lý đường đã huy động hơn 30 thiết bị cơ giới gồm máy xúc, máy ủi, xe ben cùng hàng chục cán bộ, kỹ sư và công nhân túc trực ngày đêm tại hiện trường.

Nhiều điểm sạt lở được san gạt, mặt đường dần lộ ra - Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III
Tại Km1408 (đoạn sạt lở nghiêm trọng nhất) khối lượng đất đá ước tính lên đến 20.000m³. Các mũi thi công phải chia nhỏ từng phần, vừa xúc dọn vừa đảm bảo an toàn mái ta luy để tránh sạt tiếp. Đến sáng nay, một làn xe tại khu vực này đã tạm thời thông tuyến.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, cho biết các đơn vị đang tập trung xử lý những điểm sạt lở còn vùi lấp sâu. "Nếu thời tiết không có diễn biến bất lợi, toàn tuyến sẽ thông xe bước một trong chiều nay (30-10). Sau đó các đơn vị tiếp tục gia cố mái ta luy, khơi thông hệ thống thoát nước để đảm bảo lưu thông an toàn lâu dài", ông Bình nói.

Hàng chục điểm sạt lở khiến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo tê liệt mấy ngày qua - Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận