
Lũ bùn dữ dội ở xã Ngọc Linh, tỉnh đang yêu cầu đánh giá mức độ rủi ro khi có ngôi làng ở phía hạ du, lên phương án di dời nếu cần - Ảnh: XUÂN HÒA
Trưa 28-10, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ngọc Linh khẩn trương sửa chữa con đường mòn để tiếp cận 5 thôn làng bị cô lập sau vụ sạt lở, tạo lũ bùn kéo dài 3km phá nát tuyến đường độc đạo.
"Tôi đã đi kiểm tra tỉnh lộ 673 nối xã Xốp và xã Ngọc Linh, sạt lở khoảng 10 điểm. Nhưng điểm sạt lở rạng sáng nay là nghiêm trọng nhất. Địa phương phải lập tức phản ứng, không để bà con bị cô lập, thiếu thực phẩm", ông Hiển nói.
Ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh - cho biết sau nhiều ngày mưa lớn và liên tục. Khoảng 1h sáng 28-10, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi ở thôn Làng Mới đổ sập, lũ bùn ồ ạt chảy tràn, kéo dài khoảng 3km.
Tuyến đường nối trung tâm xã với các thôn Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng bị phá nát. Hiện có khoảng 430 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu đang bị cô lập.
Kiểm kê ban đầu, nhiều diện tích cà phê, mắc ca, ruộng lúa, trại và gia súc của người dân bị thiệt hại bởi vụ sạt lở.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (phải) kiểm tra sạt lở ở xã Ngọc Linh - Ảnh: XUÂN HÒA
Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ để cắm biển cảnh báo, phong tỏa hai đầu tuyến đường và nghiêm cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
"Trước mắt, chúng tôi yêu cầu các trường học cho học sinh nghỉ học hai ngày để đảm bảo an toàn, đồng thời lên phương án di dời người dân tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao", ông Hòa nói thêm.
Với chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, xã Ngọc Linh đang huy động lực lượng, sửa lối mòn, tiếp cận các thôn làng đang bị cô lập.

Sạt lở tạo lũ bùn nghiêm trọng ở xã Ngọc Linh - Ảnh: XUÂN HÒA
Ông Đỗ Tâm Hiển cho biết sau khi kiểm tra điểm sạt lở ở xã Xốp, Ngọc Linh, hiện tiếp tục đến hiện trường điểm sạt lở ở thôn Làng Teng, xã Ba Động.
"Bất kể vị trí nào có nguy cơ, lập tức di dời người dân đến nơi an toàn. Địa phương phải chủ động, không để bất ngờ, xảy ra thảm kịch thiên tai", ông Hiển nói thêm.
Với việc phía hạ du lũ bùn ở xã Ngọc Linh có ngôi làng, ông Hiển cho biết đã nắm thông tin, yêu cầu xã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ rủi ro và di dời nếu cần thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận