
Nước sông Túy Loan lên nhanh gây ngập tại khu vực xã Hòa Vang, Đà Nẵng rạng sáng nay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Nước sông Hàn và Tam Kỳ đang lên
9h15 ngày 28-10, Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ phát bản tin lũ khẩn cấp, đặc biệt lớn trên sông Vu Gia - Thu Bồn (hệ thống sông lớn nhất miền Trung chảy qua Đà Nẵng).
Đến 7h sáng nay, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đo được ở mức 10,05m - trên báo động 3 1,05m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn 17,3m - trên báo động 3 2,3m; tại Giao Thủy 9,6m - trên báo động 3 0,86m; tại Câu Lâu 5,32m - trên báo động 3 1,32m; tại Hội An 3,12m - trên báo động 3 1,12m;
Sông Hàn tại Cẩm Lệ mực nước 2,19m - trên báo động 2 0,19m, sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,45m - trên báo động 2 0,25m.

Dự báo mực nước trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn - Ảnh: Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ

Người dân ven sông Thu Bồn ở Duy Xuyên, Đà Nẵng trở về nhà chiều 27-10. Hiện nước có xu hướng giảm sau đỉnh lũ tại khu vực này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một khu dân cư ở Đà Nẵng bị ngập sáng 28-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Trên sông Vu Gia - Thu Bồn đến sáng nay mực nước đo được đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Trong khi đó trên sông Tam Kỳ và sông Hàn mực nước lũ đang lên.
Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị.
Đặc biệt các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà, phường Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân...
Ngoài ngập lụt, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi Đà Nẵng.

Nhà dân ở thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, Đà Nẵng ngập to. Các hộ dân cho biết đã có sự chuẩn bị để đối phó với ngập lụt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Khâm Đức, Nông Sơn, Bà Nà mưa rất to, tới ngày 30-10 mới có xu hướng giảm
Cũng theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua tại các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng trong 24 giờ (tính đến 7h sáng nay) ở vùng đồng bằng phổ biến 70-180mm, vùng núi phổ biến 200-350mm.
Có nơi cao hơn như Khâm Đức 462,2mm, Nông Sơn 487,6mm, Bà Nà 529,4mm.
Dự báo mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới tại Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.
Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm.
Ông Bùi Văn Chanh, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, cảnh báo cần đặc biệt chú ý nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 150mm/3 giờ ở vùng núi.
Đồng thời dự báo tới ngày 30-10, mưa lớn mới có xu hướng giảm dần. Khi đó có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Từ sáng nay, khu vực Đà Nẵng (cũ) mới bắt đầu ngập. Trong ảnh: người dân trở về nhà sáng 28-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận