Bị cáo Bùi Thị Lượng (58 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vừa bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lượng 20 năm tù với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng để xin biển số xe đẹp, mua xít than và “tác động giúp bổ nhiệm” chức phó giám đốc Công an tỉnh cho người quen của bị hại.
Phi vụ lừa chạy chức phó giám đốc công an tỉnh
Theo cáo buộc, cuối năm 2020, vợ chồng chị Phạm Thị P. và anh Nguyễn Đức C. (trú Quảng Ninh) được giới thiệu gặp Bùi Thị Lượng qua người quen. Lượng "nổ" với chị P. có "nhiều mối quan hệ trên trung ương" có thể giúp trong công việc kinh doanh than và những công việc khác.
Lượng cũng tự giới thiệu với vợ chồng chị P. bản thân có thể giúp 2 người xin biển số xe đẹp, mua được “xít than” của Tổng công ty Than Đông Bắc, và xin bổ nhiệm chức vụ cho người quen của họ.
Theo cáo trạng, do tin tưởng Bùi Thị Lượng nên vợ chồng chị P. đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 90,1 tỉ đồng cho bị cáo để nhờ giúp một số việc. Trong đó số tiền 800.000 USD (23,9 tỉ đồng) vợ chồng chị chuyển cho Lượng vì được hứa sẽ “chạy chức” cho người quen của mình lên phó giám đốc Công an một tỉnh.
Cụ thể, đầu năm 2022 vợ chồng chị P. trao đổi với Lượng về việc có người nhà là trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, đang phấn đấu “lên chức”. Vợ chồng chị đặt vấn đề nhờ Lượng “đi quan hệ và can thiệp giúp”, cáo trạng nêu.
Mặc dù không có khả năng thực hiện việc trên, nhưng bị cáo vẫn hứa hẹn có thể giúp "chạy chức" với chi phí 800.000 USD.
Sau khi nhận tiền, bị cáo Lượng ký giấy biên nhận với nội dung nhận số tiền 800.000 USD của bị hại để "xử lý công việc bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh" cho người quen của chị P..
Trong văn bản biên nhận này, Lượng còn cam kết nếu không xử lý được việc sẽ hoàn trả lại số tiền trên.
Tại giai đoạn điều tra, ban đầu bị cáo khai đưa 23,9 tỉ đồng nhận từ vợ chồng chị P. một người đàn ông khác. Sau đó, Lượng thay đổi lời khai, khẳng định dùng số tiền này để chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.
Vợ chồng chị P. khai không bàn bạc, trao đổi với trưởng phòng cảnh sát kinh tế về việc nhờ Bùi Thị Lượng giúp ông được bổ nhiệm phó giám đốc công an tỉnh. Họ đưa tiền “chạy chức” giúp ông đơn thuần “vì quý mến” và vị trưởng phòng cũng chưa từng gặp bị cáo Lượng.
Trưởng phòng cảnh sát kinh tế cũng khai thông qua các mối quan hệ xã hội quen biết vợ chồng chị P. nhưng không nhờ “tác động giúp bổ nhiệm" và cũng không quen biết bị cáo Lượng.
Thêm nhiều phi vụ lừa chiếm đoạt hàng chục tỉ
Ngoài phi vụ lừa "chạy chức" trên, Lượng còn bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để lừa chiếm đoạt của vợ chồng chị P. và một giám đốc doanh nghiệp khác tổng số tiền hàng chục tỉ đồng.
Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2021, vợ chồng chị P. đặt vấn đề nhờ Lượng xin giúp cho doanh nghiệp của mình được mua “xít than” của Tổng công ty Than Đông Bắc tại tỉnh Quảng Ninh.
Bị cáo Lượng "nổ" có nhiều mối quan hệ có thể giúp được việc và “báo giá” chi phí 15 tỉ đồng. Nhóm chị P. đồng ý và chuyển số tiền theo yêu cầu.
Tuy nhiên sau khi nhận số tiền trên, Lượng không thực hiện theo cam kết mà chuyển cho Nguyễn Thị Thanh Hương (không rõ lai lịch) hơn 5 tỉ đồng. Số tiền còn lại bị cáo trả nợ cá nhân và chi tiêu sinh hoạt cho bản thân.
Khoảng giữa tháng 3-2022, Lượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc công ty không ký hợp đồng trực tiếp mà phải nhờ công ty “sân sau” của Tổng công ty Than Đông Bắc. Bị cáo yêu cầu chị P. phải thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Quảng Ninh và chuyển 30 tỉ đồng để đặt cọc cho hợp đồng mua 2 triệu tấn xít than.
Cuối tháng 3-2022, Lượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu chị P. đưa thêm 20 tỉ đồng để hỗ trợ cho Công ty Than Đông Bắc bồi thường tiền cho những công ty đã ký hợp đồng.
Đến tháng 9-2023, nhóm chị P. biết bị lừa đảo nên đã đòi tiền nhưng Lượng trốn tránh nên làm đơn tố cáo cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Lượng khai nhận việc lập hợp đồng và xác nhận việc nhận tiền. Bị cáo cũng khai nhận việc đưa ra các thông tin có mối quan hệ rộng để nhóm chị P. tin tưởng.
Ngoài những phi vụ lừa vợ chồng chị P., bị cáo Lượng còn lừa chiếm đoạt số tiền hơn 6,7 tỉ đồng của anh Nguyễn Văn H. (giám đốc công ty ở Hải Dương) bằng thủ đoạn hứa hẹn giúp mua xít than.
Tại tòa, Lượng khai chuyển cho Nguyễn Thị Thanh Hương số tiền lớn nhưng không bàn bạc gì với người này.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh người tên Nguyễn Thị Thanh Hương nhưng người này không sinh sống tại các địa chỉ thường trú, tạm trú như lời khai của bị cáo. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Thị Thanh Hương.
Theo cáo trạng, trước khi bị bắt Lượng đã trả cho vợ chồng chị P. 9,3 tỉ đồng và anh H. số tiền gần 3 tỉ đồng. Đến đầu 2025 người thân của bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả số tiền hơn 80 tỉ đồng cho chị P. và khắc phục cho anh H. số tiền 3,7 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận