20/05/2023 13:08 GMT+7

Nổ bồn sắt làm vỡ tường trụ sở cơ quan nhà nước

Nổ bồn sắt làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Nổ bồn sắt làm vỡ tường trụ sở cơ quan nhà nước - Ảnh 1.

Nổ bồn sắt làm một mảng sắt văng xa, làm vỡ một mảng tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: CHÍ HẠNH

Khoảng 10h30 ngày 20-5, người dân sống gần khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Vĩnh Long, tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, TP Vĩnh Long một phen hốt hoảng do xảy ra một vụ nổ bồn sắt vang trời.

Anh Lê Văn Toàn kể đang ngồi uống cà phê trên đường Võ Văn Kiệt thì nghe tiếng nổ rất lớn. Còn theo anh Nguyễn Đăng Khoa thì đứng cách vị trí bồn sắt bị nổ khoảng 500m nên cảm thấy áp lực vụ nổ phang ngang qua ống quyển chân.

Nổ bồn sắt làm vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực xảy ra vụ nổ bồn sắt là một khu đất trống nằm cạnh các cơ quan nhà nước vừa xây xong như Cục Thống kê, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long và nhiều cơ quan khác.

Nổ bồn sắt làm vỡ tường trụ sở cơ quan nhà nước - Ảnh 3.

Bồn sắt nổ làm xé rách một mảng lớn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bãi đất trống này có tập kết khoảng 7-8 bồn sắt nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có một số bồn sắt đã được thợ dùng hàn xì cưa cắt ra từng mảng. Các bồn sắt bị cưa bằng hàn xì còn bốc khói, mùa xăng dầu bốc lên nồng nặc.

Hiện trường cũng còn ngổn ngang các thiết bị như ống, đầu hàn xì, bình gas, bình khí đá… Vụ nổ làm một mảnh sắt lớn văng xa khoảng 10m, bay thẳng vào và làm vỡ một mảng bức tường mới xây của trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. May mắn là không gây thiệt hại về người.

Theo tìm hiểu, các bồn nói trên là của một hộ dân sống gần khu vực xảy ra vụ nổ. Sau vụ việc, Công an phường 9 đã có mặt tại nhà người này để lập biên bản ghi nhận vụ việc.

Haiti: Xe bồn né xe máy rồi phát nổ, 50 người bị thiêu sốngHaiti: Xe bồn né xe máy rồi phát nổ, 50 người bị thiêu sống

TTO - "Có 50 hay 54 người gì đó bị thiêu sống. Thật khó để nhận dạng được họ", ông Patrick Almonor, phó thị trưởng thành phố Cap-Haitien của Haiti, thông tin về thiệt hại của vụ tai nạn ngày 14-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên