18/04/2018 17:44 GMT+7

Ninh Thuận xin trung ương hỗ trợ 6 xe bồn chở nước cho dân vùng hạn

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Hiện đã có 11 hồ chứa nước dung tích nhỏ cùng các đập thời vụ ở Ninh Thuận bị cạn nước khiến 1.738 hộ/7.446 người dân thiếu nước sinh hoạt sử dụng.

Ninh Thuận xin trung ương hỗ trợ 6 xe bồn chở nước cho dân vùng hạn - Ảnh 1.

Chị Katơr Thị Bem hằng ngày góp nước sinh hoạt cho học sinh Trường tiểu học Suối Le (xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc) - Ảnh: MINH TRÂN

Sáng 18-4, làm việc với Tổng cục Thủy lợi, ông Trần Văn Tuấn - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, cho biết do ảnh hưởng hạn hán, toàn tỉnh hiện có 1.738 hộ/7.446 người dân thiếu nước sinh hoạt sử dụng hằng ngày.

Số hộ này ở các thôn Suối Le, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn), hai xã Phước Thành và Phước Trung (huyện Bác Ái).

Cũng theo ông Tuấn, khu vực ảnh hưởng hạn hán gồm huyện Thuận Nam (toàn huyện), huyện Ninh Phước có bốn xã, huyện Ninh Hải có ba xã, huyện Ninh Sơn có 5 xã, huyện Thuận Bắc có 2 xã, huyện Bác Ái có 3 xã.

Về số gia súc chết, tính từ đầu tháng 2 đến ngày 10-4, toàn tỉnh có 785 con gia súc chết, trong đó có 578 con cừu, 105 con dê và 2 con bò. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu thức ăn.

Ninh Thuận xin trung ương hỗ trợ 6 xe bồn chở nước cho dân vùng hạn - Ảnh 2.

Một con cừu trong đàn cừu 30 con của anh Lê Ngọc Tấn (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) chết nhiều ngày trong lòng hồ Ông Kinh - Ảnh: MINH TRÂN

Ông Phan Quang Thựu - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận - cho biết tính đến ngày 17-4, tổng dung tích 21 hồ chứa nước của tỉnh còn 120,56 triệu m3, chiếm 61,99% dung tích thiết kế.

Hiện đã có 11 hồ chứa nước dung tích nhỏ cùng các đập thời vụ cạn kiệt. Vì vậy Sở đề nghị các huyện thông báo cho người dân thuộc các hệ thống tưới nêu trên phải dừng gieo trồng vụ hè - thu năm 2018 để tập trung nước cho sinh hoạt và chăn nuôi.

"Dự kiến diện tích dừng sản xuất vụ hè thu là 6.061 hecta" - ông Thựu nói.

Sở NN-PTNT cũng đề nghị trung ương hỗ trợ cho Ninh Thuận trong việc phòng chống hạn. Trong đó hỗ trợ sáu xe bồn chở nước (loại 10m3) để cung cấp cho các hộ dân vùng thiếu nước, đầu tư hệ thống ống bơm tăng cấp về các hồ cạn như Ông Kinh (huyện Ninh Hải), Phước Nhơn (huyện Bác Ái).

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ công trình đập dâng Tân Mỹ để liên thông nước cho một số hồ chứa.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh - tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, tỉnh Ninh Thuận cần cập nhật, đối chiếu các dữ liệu về hạn hán, nguồn nước trong ba tháng đầu năm 2018 với đợt đại hạn năm 2015 - 2016 từng xảy ra tại tỉnh để nhận định chính xác về hạn, cung cấp nước cho dân sinh, điều tiết nước các hồ chứa cho sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Ninh Thuận xin trung ương hỗ trợ 6 xe bồn chở nước cho dân vùng hạn - Ảnh 3. Ninh Thuận khát cháy ngay đầu mùa khô

TTO - Những lòng hồ thủy lợi trơ đáy cạn khô. Những cánh đồng cháy nắng. Những đàn cừu gục chết trên đường vì đói khát... Ninh Thuận đang khát cháy.

Ninh Thuận xin trung ương hỗ trợ 6 xe bồn chở nước cho dân vùng hạn - Ảnh 3.

Chị Tà In Thị Chít chăm cừu kiệt sức tại trại nuôi thôn Tham Dú, xã Phước Trung, huyện Bác Ái - Ảnh: MINH TRÂN

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên