26/02/2022 19:42 GMT+7

Ninh Thuận mạnh tay với các chủ đầu tư hứa lèo sửa đường sau thi công

DUY NGỌC
DUY NGỌC

TTO - Liên quan đến vụ việc 'Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo', tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo khẩn trương đóng góp kinh phí sửa chữa đoạn đường trên.

Tuyến đường Mông Đức - Hậu Sanh bị hư hỏng do thi công điện gió, điện mặt trời - Video: DUY NGỌC

Ninh Thuận mạnh tay với các chủ đầu tư hứa lèo sửa đường sau thi công - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Trung, thôn La Chữ, xã Phước Hữu, bức xúc khi đường bê tông nông thôn xuống cấp trầm trọng nhưng các chủ đầu tư vẫn chưa sửa chữa, nâng cấp - Ảnh: DUY NGỌC

Ngày 26-2, ông Phan Tấn Cảnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - cho biết đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và đầu tư. 

Văn bản nhấn mạnh: "Trường hợp nhà đầu tư nào không thực hiện đúng, kịp thời trách nhiệm với cộng đồng, không thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông khi triển khai dự án theo đúng hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án đã được duyệt và theo đúng biên bản cam kết đóng góp kinh phí sửa chữa của nhà đầu tư với huyện Ninh Phước, các cơ quan chức năng của tỉnh không xem xét giải quyết việc đăng ký tham gia các dự án khác trên địa bàn tỉnh".

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao UBND huyện Ninh Phước chủ trì, phối hợp các sở, ngành làm việc với các nhà đầu tư, có biện pháp chế tài yêu cầu các nhà đầu tư dự án năng lượng trên địa bàn huyện thực hiện sửa chữa khắc phục hư hỏng đường giao thông do quá trình vận chuyển thiết bị thi công các dự án năng lượng theo đúng cam kết; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Ninh Thuận mạnh tay với các chủ đầu tư hứa lèo sửa đường sau thi công - Ảnh 3.

Tuyến đường từ thôn Mông Đức đi thôn Hậu Sanh bị xuống cấp đến nay vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa - Ảnh: DUY NGỌC.

Về phía huyện Ninh Phước, ông Bạch Văn Nguyên - chủ tịch UBND huyện - cho biết đến thời điểm này chỉ có 6 công ty đóng góp kinh phí sửa đường từ thôn Mông Đức đi thôn Hậu Sanh, với số tiền 2 tỉ đồng trong khi cam kết 8 tỉ đồng.

"Hiện các công ty mới nộp vào tài khoản Ban quản lý dự án huyện 400 triệu đồng", ông Nguyên thông tin thêm.

Cụ thể Công ty cổ phần BP Solar đóng góp 300 triệu/phương án 1,3 tỉ đồng, Công ty cổ phần Tái tạo và nông nghiệp Ninh Thuận (6.1 & 6.2) 400 triệu đồng/phương án gần 1,7 tỉ đồng, Công ty cổ phần đầu tư điện Phước Hữu 200 triệu/phương án 857 triệu, Công ty cổ phần Green Enregy 200 triệu/phương án 1,8 tỉ đồng; Công ty TNHH Sinenergy Ninh Thuận 700 triệu/1,4 tỉ đồng và Công ty TNHH năng lượng mặt trời TT.SungLim 200 triệu/1 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 7-1, Tuổi Trẻ Online có bài phản ánh: "Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo", theo đó dù đã qua 3 lần thống nhất kinh phí sửa chữa đường từ thôn Mông Đức đi Hậu Sanh, xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) bị hư hỏng do thi công điện gió, điện mặt trời, nhưng đến nay các chủ đầu tư vẫn chưa sửa đường trả lại cho dân.

UBND huyện Ninh Phước cùng các cơ quan liên quan đã 3 lần mời các chủ đầu dự án đến làm việc và liên tục gửi văn bản đến 8 chủ đầu tư để vận động góp kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường, nhưng đến nay, các chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện cam kết (riêng Công ty cổ phần điện gió Phước Hữu Trung Nam đã tiến hành khắc phục, sửa chữa đường bị xuống cấp).

Vẫn chưa chịu đóng góp theo cam kết

Các chủ đầu tư năng lượng tái tạo có trong danh sách gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường thôn Mông Đức đi thôn Hậu Sanh chưa thực hiện đóng góp gồm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang và Công ty TNHH Hưng Tín.

Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo

TTO - Dù đã qua 3 lần thống nhất kinh phí sửa chữa đường từ thôn Mông Đức đi Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) bị hư hỏng do thi công điện gió, điện mặt trời, đến nay, các chủ đầu tư vẫn chưa sửa đường trả lại cho dân.

DUY NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên